Cửa hàng hoa mùa Valentine trầm lắng, quà tặng thiết thực lên ngôi

(PLO)- Dù đã là 14-2 nhưng nhiều cửa hàng hoa, quà tặng valentine tại TP.HCM vẫn khá trầm lắng, năm nay nhiều sản phẩm quà tặng thiết thực lên ngôi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày Lễ tình nhân (14-2) năm nay, đến hẹn lại lên, các cửa hàng bán quà lưu niệm, shop hoa tươi trưng bày đặc sắc, đa dạng các loại quà tặng.

Dù đã là 14-2 nhưng số lượng khách hàng đến lựa mua hoa tươi vẫn khá thưa thớt. Ảnh:T.N

Dù đã là 14-2 nhưng số lượng khách hàng đến lựa mua hoa tươi vẫn khá thưa thớt. Ảnh:T.N

Đại diện chủ cửa hàng một shop hoa trên đường Đồng Đen, quận Tân Bình chia sẻ: "Dịp lễ năm nay, thay vì lựa chọn hoa tươi như những năm trước, nhiều bạn trẻ đã chọn hoa khô làm quà tặng để bảo quản được lâu. Thế nên ngoài hoa tươi, tiệm cũng nhập về đang dạng các loại hoa khô để phục vụ khách hàng. Lượng khách hàng năm nay đến mua khá chậm, hy vọng đến chiều tối sẽ đông hơn."

Các loại hoa như hoa hồng, hoa hướng dương, sen đá... vẫn được nhiều người lựa chọn. Ảnh: T.N

Các loại hoa như hoa hồng, hoa hướng dương, sen đá... vẫn được nhiều người lựa chọn.

Ảnh: T.N

Cũng theo lời đại diện cửa hàng, trong dịp lễ tình nhân, các loại hoa như hoa hồng, hoa hướng dương, sen đá... được nhiều người lựa chọn.

Giá hoa hồng Đà Lạt tại shop dao động từ 10.000 - 20.000 đồng/bông tùy loại. Những bó hoa từ 20-30 bông dao động từ 350.000 - 1 triệu đồng, một số lẵng hoa tươi được kết theo yêu cầu khách hàng sẽ có giá cao hơn tùy theo yêu cầu và túi tiền của khách hàng.

Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu trong dịp Valentine là món quà quen thuộc được nhiều người lựa chọn. Ảnh: T.N

Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu trong dịp Valentine là món quà quen thuộc được nhiều người lựa chọn. Ảnh: T.N

Bên cạnh các mặt hàng truyền thống như chocolate, hoa tươi, gấu bông... thì nhiều năm trở lại đây, những mặt hàng thiết thực như trái cây, bánh kẹo, thực phẩm chức năng được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà bởi tính ứng dụng cao và độc đáo.

Hộp quà tặng mật ong nhụy hoa nghệ tây Saffron năm nay là lựa chọn lý tưởng cho nhiều người. Ảnh: CHCC

Hộp quà tặng mật ong nhụy hoa nghệ tây Saffron năm nay là lựa chọn lý tưởng cho nhiều người. Ảnh: CHCC

Những bó hoa độc đáo, dễ thương từ bánh kẹo được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Ảnh: CHCC

Những bó hoa độc đáo, dễ thương từ bánh kẹo được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Ảnh: CHCC

Chị Ngọc Anh, chủ cửa hàng hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ cho biết thêm, nhiều năm trở lại ngoài mặt hàng hoa tươi, cửa hàng của chị còn nhận đặt hàng quà tặng theo yêu cầu, sở thích của khách hàng.

"Những bó hoa được kết bằng bánh, kẹo, hay các sản phẩm quà tặng phục vụ sức khỏe rất được ưa chuộng. Cửa hàng lựa chọn sản phẩm phục vụ cho nhiều độ tuổi khách hàng, giá cả không thay đổi. Tuy nhiên, nhìn chung năm nay đa số khách hàng đều lựa chọn những sản phẩm thiết thực, dù giá cả chênh lệch hơn so với những sản phẩm quà tặng khác" - chị Ngọc Anh chia sẻ.

Những tấm thiệp hoa hồng tươi thể hiện sự lãng mạn trong dịp Lễ tình nhân. Ảnh: CHCC

Những tấm thiệp hoa hồng tươi thể hiện sự lãng mạn trong dịp Lễ tình nhân. Ảnh: CHCC

Chị Nguyễn Phương cho biết, ngoài đến các cửa hàng quà tặng trực tiếp, chị cũng chọn mua online thêm một ít quà nhỏ cho một nửa của mình.

"Năm nào cũng vậy thời điểm 14-2 nhiều sản phẩm mua qua mạng sẽ có nhiều ưu đãi hấp dẫn hơn. Năm nay, tôi lên facebook chọn đặt thêm một hộp Saffron làm quà, vừa tốt cho sức khỏe, lại thể hiện được sự yêu thương dành cho nửa kia" - chị Phương nói.

Món quà chị Phương vừa được giao để tặng cho nửa kia của mình. Ảnh: NVCC

Món quà chị Phương vừa được giao để tặng cho nửa kia của mình. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, trang sức cũng là món quà được nhiều người lựa chọn, nhờ đặc tính sang trọng và tiện lưu giữ.

Trang sức là lựa chọn tuyệt vời dành cho nửa kia, được các đấng mày râu ưa chuộng. Ảnh: T.N

Trang sức là lựa chọn tuyệt vời dành cho nửa kia, được các đấng mày râu ưa chuộng. Ảnh: T.N

Ngoài ra, những món quà như giỏ trái cây, giỏ rau củ cũng là một gợi ý hay để tặng vợ và người yêu, vừa có bữa ăn ngon.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm