Cửa hàng treo biển 'hết xăng': Có tình trạng chậm nhập hàng, chờ giảm giá

(PLO)-  Đến thời điểm hiện tại, hầu như các cửa hàng thông báo hết xăng đều đã mở cửa bán hàng trở lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-7, thông tin tới PLO, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, trước tình trạng một số cửa hàng thông báo hết xăng sau kỳ điều hành giảm giá ngày 11-7, Vụ đã chỉ đạo kiểm tra ngay các cửa hàng có phản ánh hết xăng.

Kết quả kiểm tra cho thấy nguồn cung xăng dầu trên địa bàn TP.HCM vẫn đảm bảo, không có tình trạng thiếu hàng.

Việc một số cửa hàng thông báo hết xăng là do thời điểm trước khi diễn ra kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 11-7, có tình trạng một số đại lý xăng dầu không chịu nhập hàng ngay, đợi đến sau kỳ điều chỉnh giảm giá mới đua nhau nhập hàng, dẫn đến phải xếp hàng, việc nhập hàng chậm hơn so với thông thường.

"Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chỉ đạo nếu thiếu nguồn cục bộ do nhu cầu tăng đột biến, chưa kịp nhập hàng trong ngày thì còn châm chước, nếu ngày thứ hai mà vẫn còn tình trạng thiếu nguồn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định" - ông Đông cho hay.

Lực lượng quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra cửa hàng xăng dầu có phản ánh hết xăng. Ảnh: CTV

Lực lượng quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra cửa hàng xăng dầu có phản ánh hết xăng. Ảnh: CTV

Theo báo cáo của thanh tra Sở Công Thương TP.HCM, qua kiểm tra 3 cửa hàng xăng dầu theo phản ánh cho thấy đến thời điểm hiện tại, hầu như các cửa hàng thông báo hết xăng đều đã mở cửa bán hàng trở lại, đến tối ngày 12-7 hàng về, mọi hoạt động trở lại bình thường.

Cụ thể, cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Truyền Thông Sắc Việt (Địa chỉ: 178 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh) có hai khu vực bán hàng, thì một khu vực vẫn bán xuyên suốt và một khu vực đứt hàng tạm thời do hầm hết xăng. Dự kiến tối ngày 12-7, hàng về, cửa hàng sẽ bán lại bình thường. Doanh nghiệp vẫn kinh doanh bình thường.

Cửa hàng xăng dầu của Công ty Cổ phần Công Nghệ An toàn Dầu khí Việt Nam (Địa chỉ: 439 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp) cũng tạm ngưng kinh doanh xăng từ khoảng 15 giờ ngày 11-7, lý do hàng không về kịp, đến tối đã kinh doanh bình thường trở lại.

Cửa hàng xăng dầu của Công ty Cổ phần Lương thực TP.HCM (Địa chỉ: 424 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình): Trưa ngày 11-7, tại cửa hàng, mặt hàng xăng RON 95 bị đứt hàng tạm thời, xăng E5 vẫn bán bình thường. Sau đó 2 tiếng, cửa hàng đã kinh doanh đầy đủ các mặt hàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm