Cục Trẻ em lên tiếng về việc nam sinh bị đánh chết não

(PLO)- Liên quan đến vụ nam sinh bị đánh chết não, UBND quận Long Biên sẽ phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, tìm nguyên nhân, giải quyết vụ việc và thực hiện quy trình trợ giúp trẻ em theo quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội cho biết đã có báo cáo nhanh về vụ nam sinh bị đánh chết não ở Long Biên, Hà Nội.

Theo Cục Trẻ em, Trung tâm công tác xã hội Hà Nội đã phối hợp UBND quận Long Biên và UBND phường Việt Hưng tổ chức đoàn gồm phòng GD&ĐT quận Long Biên, Trường THCS Việt Hưng, Chủ tịch UBND phường, trưởng công an phường xuống tận gia đình xác minh và hỗ trợ giải quyết vụ việc.

nam sinh bị đánh chết não.jpg
Nam sinh bị đánh chết não được đưa về bệnh viện tại Phú Thọ để điều trị duy trì sự sống. Ảnh: NNCC

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ (nơi nam sinh bị đánh chết não đang tiếp tục được điều trị), phòng Lao động - Thương binh và xã hội quận Long Biên đã hỗ trợ 11 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Trung tâm công tác xã hội Hà Nội đã vận động hỗ trợ 3 triệu đồng, UBND phường Việt Hưng và Thượng Thanh đã vận động hỗ trợ 33.500.000 đồng.

Hiện UBND quận Long Biên đã chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, tìm nguyên nhân, giải quyết vụ việc và thực hiện các quy trình trợ giúp trẻ em theo quy định. Đồng thời, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 kết nối Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Phú Thọ trao đổi thông tin vụ việc, có phương án hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Theo báo cáo số 43/BC-UBND của UBND phường Việt Hưng và số 12/BC-LĐTBXH của phòng Lao động - Thương binh và xã hội quận Long Biên, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 17-3, nam sinh NHĐ (14 tuổi, đang là học sinh lớp 8) bị Trương Văn Minh (học sinh lớp 10) thường trú tại quận Long Biên dùng tay đấm vào vùng mặt bên trái tại khu vực sân Bát Giác, Đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, khiến cháu NHĐ ngã.

Cháu NHĐ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang, sau đó chuyển tới Bệnh viện Quân y 108 Hà Nội. Tại bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán cháu bị chấn thương sọ não nặng, đang thở oxy và rất nguy kịch về tính mạng.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc, theo thông tin từ cháu T.V.K (học sinh lớp 6), do cháu NHĐ trêu cháu K tại khu vực sân Bát Giác, Đình Lệ Mật. Sau đó, NHĐ có vật K ra sân, ngồi lên bụng K và tát K. Trước đó, NHĐ đã yêu cầu K đánh một anh đang đỗ xe đạp điện ở gần đó nhưng K không làm theo nên bị Đ xử lý như trên.

Sau đó, K chạy về gọi anh là Trương Văn Minh đến để xử lý NHĐ thì đã xảy ra sự việc đau lòng.

Chiều hôm qua 27-3, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn luật sư Hà Nội cho biết cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Minh về tội cố ý gây thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm