Cưỡng chế tháo dỡ nhà nuôi yến không phép ở đảo Hòn Rớ

(PLO)- Lực lượng chức năng ở tỉnh Bình Định cưỡng chế công trình làm nhà nuôi yến không phép ở Hòn Rớ, TP Quy Nhơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-9, trao đổi với PLO, ông Vũ Huy Hảo, Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), xác nhận lực lượng chức năng phường phối hợp các đơn vị liên quan đang cưỡng chế công trình xây dựng không phép trái phép ở đảo Hòn Rớ thuộc phường Ghềnh Ráng.

Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình không phép ở Hòn Rớ. Ảnh: AH

Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình không phép ở Hòn Rớ. Ảnh: AH

Trước đó, UBND TP Quy Nhơn ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, thi hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà HTMH (ngụ phường Ghềnh Ráng).

Cơ quan chức năng xác định: Bà H. chiếm đất chưa sử dụng do Nhà nước quản lý tại khu vực đảo Hòn Rớ thuộc khu vực 1, phường Ghềnh Ráng (giáp ranh với xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) để xây nhà nuôi chim yến và các công trình không phép khác với tổng diện tích vi phạm hơn 143 m2.

Bà H. đã xây dựng công trình với kết cấu trụ bê tông cốt thép, móng đá chẻ, đổ sàn bê tông cốt thép… Ngoài ra còn có đặt một tượng đá.

Công trình không phép ở Hòn Rớ. Ảnh: AH.

Công trình không phép ở Hòn Rớ. Ảnh: AH.

Theo lãnh đạo UBND phường Ghềnh Ráng, có thể công trình này được xây dựng không phép vào thời điểm dịch COVID-19. Sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành các biện pháp ngăn chặn nhưng bà H. không chấp hành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm