Lý do chưa cưỡng chế công trình trái phép trên đất đường đi ở Bình Định

(PLO)- UBND huyện Tuy Phước (Bình Định) đề nghị tạm dừng việc cưỡng chế công trình xây sai phép trên đất đường đi ở xã Phước Hoà để phân loại, xử lý chung đối với các trường hợp vi phạm khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, PLO có bài viết “Xây nhà chặn lối đi, 10 năm chưa giải quyết” nói về việc bà Nguyễn Thị Nông (thôn Tân Mỹ, xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước) đã nhiều năm gửi đơn đến cơ quan chức năng để yêu cầu xử lý việc ông NH (ngụ cùng thôn) lấn chiếm đất đường đi do nhà nước quản lý để xây dựng công trình trái phép.

Cơ quan chức năng chưa xử lý công trình trái phép lấn đất đường đi của ông NH. Ảnh QN

Cơ quan chức năng chưa xử lý công trình trái phép lấn đất đường đi của ông NH. Ảnh QN

Sau khi báo đăng bài viết, UBND tỉnh Bình Định đã có công văn về việc hỗ trợ cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng trái phép của ông H. Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND huyện Tuy Phước lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cưỡng chế công trình xây dựng trái phép của ông H theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, giao công an tỉnh hỗ trợ lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình cưỡng chế.

Mới đây, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, cho biết đã nhận được văn bản của UBND tỉnh Bình Định về việc hỗ trợ cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng trái phép của ông NH ở thôn Tân Mỹ, xã Phước Hoà.

Ông H đã tự tháo dỡ một phần công trình phía sau nhà, tuy nhiên một phần diện tích căn nhà xây dựng trái phép vẫn chưa bị xử lý. Ảnh QN

Ông H đã tự tháo dỡ một phần công trình phía sau nhà, tuy nhiên một phần diện tích căn nhà xây dựng trái phép vẫn chưa bị xử lý. Ảnh QN

Theo ông Xuân, cũng trong thời gian này, UBND huyện Tuy Phước nhận được văn bản của UBND xã Phước Hoà đề nghị tạm dừng cưỡng chế đối với phần lấn, chiếm để xây dựng trái phép của ông NH, để kiểm tra rà soát đưa vào phân loại để xử lý chung đối với những công trình lấn, chiếm xây dựng trái phép trên địa bàn.

“UBND huyện đã báo cáo với UBND tỉnh về việc tạm dừng cưỡng chế, phá dỡ một phần nhà ở, mái hiên, tường rào, cổng ngõ trên đất lấn, chiếm do ông H xây dựng trái phép tại thôn Tân Mỹ, xã Phước Hoà. Đây chỉ là tạm dừng để kiểm tra, xem xét lại và đưa vào diện xử lý chung các trường hợp xây dựng trái phép trên địa bàn”, ông Xuân nói.

Cũng theo vị này, trước đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nông (thôn Tân Mỹ), UBND huyện Tuy Phước đã yêu cầu UBND xã Phước Hoà phối hợp các ngành chức năng huyện rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ cưỡng chế phần xây trái phép của ông H.

Ngày 6-7, UBND xã Phước Hoà ban hành thông báo cưỡng chế đối với phần lấn, chiếm xây dựng trái phép của ông H. Đến 11-7-2023, UBND xã Phước Hoà đã mời hai hộ dân này làm việc tại hiện trường khu vực tranh chấp lần cuối trước khi cưỡng chế.

Tại đây, hai bên gia đình đã thống nhất thoả thuận ranh giới sử dụng đất đối với phần diện tích hai bên tranh chấp trong thời gian qua. Ông H và gia đình thống nhất sẽ tự khắc phục việc xây dựng công trình trái phép. Do đó, UBND xã Phước Hoà đề nghị tạm dừng cưỡng chế.

Ông Huỳnh Thanh Vương, Chủ tịch UBND xã Phước Hoà, cho biết lý do đề nghị tạm dừng cưỡng chế công trình vi phạm của ông H là để rà soát, phân loại xử lý chung các trường hợp lấn, chiếm đất đai để xây dựng trái phép trên địa bàn.

“Theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, địa phương đang rà soát lại các trường hợp vi phạm, sau đó phân kỳ ra từng giai đoạn để xử lý. Trên địa bàn xã còn có nhiều trường lấn, chiếm đê, sông, suối, biển…nên phải rà soát để xử lý luôn”, ông Vương nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm