Cựu giám đốc ngân hàng bị phạt 16 năm tù trong vụ gây thiệt hại 278 tỉ

(PLO)-  TAND TP Cần Thơ vừa tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ ngân hàng bị thiệt hại hơn 278 tỉ, trong đó cựu giám đốc bị phạt 16 năm tù.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-7, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án đối với 15 bị cáo phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Vietcombank (VCB) Tây Đô.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án ngày 1-7. Ảnh: NHẪN NAM

Các bị cáo nghe tòa tuyên án ngày 1-7. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Chuyển (cựu giám đốc VCB Tây Đô) 16 năm tù, Trần Anh Huy 10 năm tù, Nguyễn Hùng Cường (em bị cáo Chuyển) năm năm tù, Lê Tùng Huy ba năm sáu tháng tù; Võ Vũ Bình mức án hai năm năm tháng bốn ngày tù (bằng thời gian tạm giam). 10 bị cáo còn lại bị phạt các mức án từ một đến ba năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo Tùng Huy, Trinh, Hùng, Tú, Cường, Chuyển, Anh Huy, Quế, Cao Hoàng Thám phải bồi thường cho ngân hàng số tiền hơn 100 tỉ. Cạnh đó, các bị cáo Chuyển, Anh Huy, Quế, Cao Hoàng Thám có quyền yêu cầu Vưu Minh Tuấn bồi thường số tiền trên khi cơ quan điều tra bắt được Tuấn. Trong số tiền 8,2 tỉ đồng mà bị cáo Vũ Bình đã khắc phục, các bị cáo có liên quan có trách nhiệm trả lại cho Bình theo phần nghĩa vụ của mình.

HĐXX nhận định, có đủ cơ sở xác định các bị cáo gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 278 tỉ. Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây ảnh hưởng hoạt động đúng đắn của ngân hàng, đến chính sách tiền tệ của đất nước… Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài nên cần có hình phạt nghiêm.

Trong đó, tòa xác định bị cáo Chuyển giữ vai trò chủ chốt. Bị cáo Anh Huy giúp sức tích cực cho bị cáo Chuyển. Các bị cáo còn lại là đồng phạm…

Cạnh đó, tòa cũng đánh giá nguyên nhân, động cơ phạm tội có một phần ảnh hưởng từ sự suy thoái của nền kinh tế thế giới dẫn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bị thua lỗ, các bị cáo vì muốn có tiền để sản xuất kinh doanh và trả nợ để giữ uy tín…

Quang cảnh phiên tòa ngày 1-7. Ảnh: NHẪN NAM

Quang cảnh phiên tòa ngày 1-7. Ảnh: NHẪN NAM

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, do phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nên VCB đã có văn bản đề nghị Bộ Công an xác minh…

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2011 đến 2014, các bị cáo thỏa thuận việc lập mới các công ty hoặc sử dụng pháp nhân chưa có quan hệ tín dụng tại VCB Tây Đô để vay tiền. Tiền vay được sử dụng vào việc trả nợ cho các hợp đồng cũ (thực chất là đảo nợ) và một phần cho doanh nghiệp sử dụng duy trì sản xuất, kinh doanh…

Cáo trạng quy kết Nguyễn Minh Chuyển cùng 14 bị cáo khác gây thiệt hại cho VCB Tây Đô hơn 278 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm