Cựu giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia sắp hầu tòa vụ nhận hối lộ hơn 43 tỉ đồng

(PLO)- Cựu giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia nhận hối lộ hơn 43 tỉ đồng để giải quyết cho các hồ sơ xin cấp Phiếu LLTP trái pháp luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TAND TP.HCM đã ban hành quyết định xét xử sơ thẩm đối với 22 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp).

Các bị cáo Hoàng Quốc Hùng (cựu giám đốc Trung tâm LLTP), Lương Nhân Hòa (cựu Phó Giám đốc) và Nguyễn Đình Cảnh (cựu phó trưởng phòng hành chính tổng hợp) cùng Phạm Quang Hậu (từng là cộng tác viên Công ty Luật Vicco) bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ.

14 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ và 4 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

cuu-giam-doc-trung-tam-ly-lich-tu-phap-quoc-gia-nhan-hoi-lo-hon-43-ti-dong-sap-hau-toa-.jpeg
Từ trái qua phải: Các bị cáo Hoàng Quốc Hùng, Lương Nhân Hoà, Nguyễn Đình Cảnh. Ảnh: BCA

Phiên xét xử dự kiến diễn ra từ ngày 23-6 đến ngày 30-6. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Phạm Lương Toản, HĐXX còn có thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang cùng 3 hội thẩm nhân dân.

Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa theo sự phân công của VKSND Tối cao, gồm: các bà Nguyễn Thị Châm, Nguyễn Thị Lan Hương, Hồ Thị Ánh và ông Phạm Quốc Cảnh. Kiểm sát viên dự khuyết là bà Trần Thị Liên.

Có 28 luật sư bào chữa cho các bị cáo. Hơn 100 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến tòa, trong đó có Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia.

Theo cáo trạng, cựu giám đốc Trung tâm LLTP Hoàng Quốc Hùng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn cùng Phạm Quang Hậu (từng là lái xe riêng) nhận hối lộ hơn 43 tỉ đồng để cấp 55.713 phiếu LLTP trái quy định pháp luật. Trong đó, ông Hùng hưởng lợi gần 40 tỉ đồng, Hậu hưởng lợi hơn 4,1 tỉ đồng.

Cụ thể, từ tháng 1-2015 đến tháng 7-2023, ông Hoàng Quốc Hùng lúc này là giám đốc Trung tâm LLTP, có thẩm quyền ký hoặc ủy quyền cho cấp dưới ký Phiếu LLTP.

Đầu năm 2019, ông Hùng nhiều lần được Hậu nhờ xin cấp Phiếu LLTP cho người quen. Nhận thấy có thể hưởng lợi từ việc này, ông Hùng để Hậu làm đầu mối nhận hồ sơ xin cấp Phiếu LLTP.

Hậu sẽ tự thỏa thuận với khách và chi hoa hồng cho ông Hùng là 700.000 đồng/một hồ sơ, một Phiếu LLTP. Tiền được chuyển vào 2 tài khoản của ông Hùng hoặc đưa tiền mặt vào chiều thứ 6 hàng tuần.

Ông Hùng hướng dẫn Hậu làm hồ sơ để trống thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai và sử dụng hộ chiếu thay cho CMND, CCCD vì trên hộ chiếu không thể hiện thông tin này. Đồng thời, ông Hùng thành lập thêm nhóm trên zalo, telegram để chỉ đạo nhân viên phải tiếp nhận các hồ sơ để trống thông tin về nơi cư trú, tạm trú, thường trú; nghiêm cấm nhân viên làm dịch vụ cấp Phiếu LLTP.

Sau khi thỏa thuận xong với ông Hùng, Hậu đã móc nối, thỏa thuận nhận tiền từ 11 bị cáo để hướng dẫn gửi thông tin của khách hàng có nhu cầu xin cấp Phiếu LLTP.

Tiền lệ phí cấp Phiếu LLTP 200.000 đồng/Phiếu LLTP; phí dịch vụ bưu chính, dịch thuật, phí chuyển phát và phải có một khoản chi phí cho lãnh đạo Trung tâm để được tiếp nhận, giải quyết cấp phiếu LLTP. Hậu đã thu thêm 100.000 đồng đến 150.000 đồng/1 hồ sơ, Phiếu LLTP để hưởng lợi.

Cũng theo cáo trạng, bị cáo Lương Nhân Hòa biết ông Hùng cho Hậu làm đầu mối trung gian tiếp nhận hồ sơ, dù trước đó chính ông Hùng đã nghiêm cấm viên chức, người lao động của Trung tâm làm dịch vụ cấp Phiếu LLTP.

Vì vậy, ông Hòa liên hệ, thỏa thuận với Hậu để tham gia làm dịch vụ cấp Phiếu LLTP và đã móc nối, thỏa thuận nhận tiền từ nhiều cá nhân xin cấp Phiếu LLTP để hưởng lợi, qua việc thu thêm từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/hồ sơ.

Tổng cộng, bị cáo Hòa nhận hối lộ hơn 8 tỉ đồng để giải quyết 10.946 hồ sơ, trong đó bị cáo đưa cho Hậu 7,6 tỉ đồng để chuyển lại cho ông Hùng. Hòa hưởng lợi cá nhân hơn 547 triệu đồng.

Tương tự, cựu Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Trung tâm LLTP Quốc gia Nguyễn Đình Cảnh đã thỏa thuận với Hậu để làm dịch vụ cấp Phiếu LLTP. Ông Cảnh đã nhận hối lộ 3,5 tỉ đồng để giải quyết 4.678 hồ sơ cấp Phiếu LLTP; trong đó, hưởng lợi cá nhân 233 triệu đồng và đưa cho Hậu 3,2 tỉ đồng để chuyển cho ông Hùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm