Cựu quan chức CIA đòi sát hại người Nga, Iran

Hãng tin RT  hôm 9-8 dẫn lời Michael Morell, cựu Phó Giám đốc CIA, cho biết người Nga và Iran cần “trả giá lớn” ở Syria bằng cách bị sát hại một cách bí mật.

“Khi chúng tôi ở Iraq, người Iran đã cung cấp vũ khí cho dân quân người Shia để giết chết binh sĩ Mỹ” - ông Morell nói. “Người Iran phải trả giá cho chúng tôi”.

Ông nói tiếp: “Chúng tôi cần bắt người Iran trả giá ở Syria, chúng tôi cũng cần bắt người Nga trả giá”. Khi được hỏi phải chăng ông có ý muốn sát hại họ, ông Morell xác nhận và cho rằng việc này nên được thực hiện bí mật. 

Cựu phó giám đốc CIA Michael Morell

Cựu Phó Giám đốc CIA Michael Morell. Ảnh: Reuters

Cựu quan chức CIA mong muốn Washington hỗ trợ phiến quân được Mỹ hậu thuẫn tại Syria hoạt động tích cực hơn, không chỉ chống lại chính phủ của Tổng thống Asssad mà còn chống cả Nga và Iran. 

Ông Morell còn gợi ý Mỹ có thể đe dọa ông Assad thế nào, như đánh bom văn phòng tổng thống Syria vào ban đêm.

“Tôi không ủng hộ ám sát ông ấy, thay vào đó tôi muốn tấn công vào cơ sở quyền lực của ông Assad. Tôi muốn qua đó tạo áp lực khiến Iran và Nga phải ngồi vào bàn đàm phán” - ông nói.

Sau khi về hưu tháng 8-2013. Sau đó ông Michael Morell làm việc tại hãng Chiến lược toàn cầu Beacon. Ông là người ủng hộ bà Clinton, phản đối Doanld Trump và cho rằng ứng viên đảng Cộng hòa bị Tổng thống Nga Putin thao túng.

Năm ngoái, Morell lên tiếng xin lỗi "tất cả công dân Mỹ" về những sai lầm của CIA tại Iraq khiến 4.000 lính Mỹ và 25.000 thường dân Iraq thiệt mạng từ năm 2003.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm