Cựu thủ tướng New Zealand được phong tước Quý bà

(PLO)- Bà Jacinda Ardern - cựu Thủ tướng New Zealand - vừa được phong tước hiệu Quý bà vì những đóng góp nổi bật trong thời gian lãnh đạo nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-6, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins đã công bố quyết định phong tước hiệu quý bà cho bà Jacinda Ardern - cựu thủ tướng nước này. Theo đài CNN, bà Ardern là một trong 182 người được phong tước hiệu nhân dịp sinh nhật Vua Charles III, vì đã có nhiều đóng góp cho New Zealand.

“Từng giữ chức thủ tướng từ năm 2017 đến năm 2023, Quý bà Jacinda Ardern được công nhận vì giúp New Zealand vượt qua một số thách thức lớn nhất mà đất nước chúng ta phải đối mặt trong thời hiện đại. Bà đã lãnh đạo New Zealand vượt qua các cuộc tấn công khủng bố vào năm 2019 và đại dịch COVID-19” - ông Hipkins cho biết.

Bà Jacinda Ardern - cựu Thủ tướng New Zealand. Ảnh: GETTY IMAGES

Bà Jacinda Ardern - cựu Thủ tướng New Zealand. Ảnh: GETTY IMAGES

Trả lời CNN, bà Ardern cho biết bà "đã suy nghĩ rất nhiều" về tước hiệu này.

“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc chấp nhận tước hiệu này” - bà nói. Bà cho rằng New Zealand đã trải qua rất nhiều điều trong 5 năm qua và đó là thành quả của nhiều người, không chỉ của một cá nhân.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới gia đình, đồng nghiệp của tôi và những người đã hỗ trợ tôi đảm nhận vai trò thử thách và bổ ích nhất trong cuộc đời mình” - bà Ardern nói.

Tước hiệu Quý bà của New Zealand được phong lần đầu vào năm 1996. Tước hiệu được trao cho những người có “công lao cho nhà vua và quốc gia”, hoặc những người nổi tiếng nhờ “sự ưu tú, tài năng, đóng góp hoặc có những công lao khác”.

Bà Ardern trở thành thủ tướng của New Zealand vào năm 2017, ở tuổi 37. Khi ấy, bà là nữ lãnh đạo thứ ba của New Zealand và là một trong những nhà lãnh đạo trẻ nhất thế giới. Sau đó, bà trở thành nhà lãnh đạo thế giới thứ hai sinh con khi đang tại nhiệm. Bà từ chức thủ tướng vào tháng 1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm