Cựu Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC khai gì tại tòa

(PLO)-Bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương phủ nhận việc mình là trưởng bộ phận thư ký tài chính của Công ty AIC, không đồng ý với cáo trạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong chiều 23-10, sau khi lần lượt xét hỏi bị cáo Nguyễn Anh Dũng (anh trai bà Nhàn, cựu Chủ tịch AIC) – Tổng giám đốc Công ty Phúc Hưng và hai bị cáo khác là lãnh đạo công ty được xem là ‘quân xanh’ trong vụ thông thầu tại bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ninh, HĐXX tiếp tục xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương, người được xem có vai trò chính trong vụ án này khi là người đứng sau, điều hành các công ty ‘quân xanh’.

Trả lời một cách tự tin, rành mạch, bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương khẳng định không đồng ý với cáo trạng của VKS.

‘Tôi chỉ làm việc vặt ở công ty AIC’

Khai trước toà, trước hết bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương khẳng định mình chỉ là thư ký trong ban trợ lý Công ty AIC.

‘Bị cáo được ban nhân sự nói quản lý một số nhân viên. Bị cáo chỉ quản lý về mặt thời gian, chấm công nên bị hiểu nhầm là Trưởng ban. Bị cáo không quản lý về công việc với những nhân viên này.

Ở ban trợ lý, bị cáo chỉ làm theo sự chỉ đạo của chị Nhàn và Trưởng ban thư ký. Ngoài quản lý thời gian của nhân viên, bị cáo một số việc vặt khác như đóng tiền nhà, tiền điện nước’ – bị cáo Phương khẳng định.

nguyen-thi-thu-phuong.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương tại phiên toà. Ảnh: NGỌC SƠN

Vì chỉ là ‘làm việc vặt’ ở công ty, nghe sự chỉ đạo của bà Nhàn và Trưởng ban thư ký nên bị cáo Phương khai rằng cũng không quan tâm đến công việc của những người khác, không biết vai trò trực tiếp của bị cáo Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng giám đốc Công ty hay những người khác.

‘Mọi người sợ chịu trách nhiệm nên đổ hết lỗi cho tôi’

Trước lời khai của bị cáo Nguyễn Anh Dũng, Tổng giám đốc Công ty Phúc Hưng về việc chỉ ký các giấy tờ do Phương đưa mà không biết nội dung, bao gồm cả hồ sơ dự thầu, bị cáo Phương hoàn toàn phủ nhận.

‘Bị cáo làm kế toán trưởng cho công ty, không làm gì khác ngoài ký các chứng từ. Mỗi lần anh Dũng lên Hà Nội, qua công ty, bị cáo chỉ đưa chứng từ kế toán cho anh Dũng ký chứ không phải là hồ sơ dự thầu gì cả’ – bị cáo Phương nói.

Về lời khai của bị cáo Trần Quốc Công, Tổng giám đốc công ty cổ phần Uy tín Toàn Cầu, bị cáo Phương cũng phủ nhận và nói không quen biết với Công.

Theo cáo trạng cũng như lời khai của bị cáo Công, năm 2014, qua mối quan hệ quen biết, khi được Phương cử người đến nhờ làm đứng tên Tổng giám đốc công ty cổ phần Uy tín Toàn Cầu với mức lương 5 triệu đồng/tháng, bị cáo này đã đồng ý.

Công khẳng định không tham gia điều hành, không tham gia góp vốn, khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết công ty tham gia gói thầu số 7 của dự án. Bị cáo này khẳng định khi nhân viên của Phương liên hệ ký hồ sơ thì ký chứ không biết là hồ sơ gì.

Đối với lời khai của bị cáo Tạ Hải Anh, Tổng giám đốc Công ty Công nghệ cao bị cáo Phương phủ nhận việc có trao đổi liên quan đến việc dự thầu với Hải Anh.

Trước câu hỏi của VKS về việc lời khai của các bị cáo đến hướng đến Phương, khẳng định Phương có liên quan đến việc đứng sau, điều hành các hoạt động công ty “quân xanh” để các công ty này tham dự đấu thầu, bị cáo Phương nói ‘mọi người sợ chịu trách nhiệm nên đổ hết lỗi cho tôi’.

Về nước là để giải oan, không phải đầu thú

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thu Phương đã bỏ trốn, đến ngày 28-7-2023, bị cáo mới ra đầu thú.

Tuy nhiên, nói về việc này, Phương nói rằng chủ động về nước để minh oan. Trong thời gian được xem là ‘bỏ trốn’, bị cáo Phương nói đã thực hiện hai lần xuất cảnh, lần cuối cùng là ngày 19-3-2023. Thời gian này, bị cáo đi Malaysia, Dubai, Thái Lan, Nhật Bản để du lịch, chữa bệnh và thăm con trai.

Khi ở nước ngoài, Phương biết các cáo buộc phạm tội của mình, thấy không đúng nên đã nhờ người nhà liên hệ, viết đơn và đồng thời về nước để minh oan.

Theo cáo buộc, bị cáo Phương được bà Nhàn phân công là Trưởng bộ phận Thư ký tài chính Công ty AIC và giao nhiệm vụ, quyền hạn quản lý, điều hành một số Công ty trong hệ sinh thái AIC, gồm: Công ty Mopha, Công ty Bất động sản Phúc Hưng (Công ty Phúc Hưng), Công ty Công nghệ cao, Công ty Cổ phần Uy Tín Toàn Cầu (Công ty Uy Tín Toàn Cầu).

Theo yêu cầu của Nhàn, Nguyễn Thị Thu Phương chỉ đạo thực hiện việc lập hồ sơ dự thầu liên danh do Công ty Phúc Hưng đứng đầu với các Công ty khác để người đại diện các Công ty này ký và tham gia dự thầu làm ‘quân xanh’ cho Công ty AIC, Công ty Mopha tại các Gói thầu số 01, 02, 03.

Cùng với đó chỉ đạo lập hồ sơ dự thầu của Công ty Uy Tín Toàn Cầu để làm ‘quân xanh’ cho Công ty AIC tại Gói thầu số 07; ký mục Kế toán trưởng tại các Báo cáo tài chính năm 2010, 2011 và 2012 trong hồ sơ dự thầu của Công ty Phúc Hưng.

Nguyễn Thị Thu Phương chỉ đạo việc sử dụng tiền của Bộ phận Thư ký tài chính, chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào các tài khoản của Công ty Mopha, Công ty Công nghệ cao, Công ty Uy Tín Toàn Cầu, Công ty Phúc Hưng để đảm bảo hoạt động của các Công ty này, trong đó có hoạt động lập hồ sơ dự thầu và tham gia dự thầu (do thực chất cổ đông các Công ty nêu trên chỉ đứng tên mà không góp vốn, đồng thời các Công ty này cũng không có hoạt động kinh doanh).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm