Đã có mã định danh cá nhân, người dân có cần đăng kí tạm trú?

(PLO)- Dù đã có mã số định danh cá nhân, công dân không thường trú tại địa phương vẫn phải đăng kí tạm trú.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế- xã hội chiều 31-8, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM đã trả lời thông tin phản ánh từ người dân ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

Cụ thể, người dân cho rằng khi đã có mã định danh cá nhân, có nghĩa là tất cả công dân Việt Nam đều có thể cư trú ở bất cứ đâu trên lãnh thổ Việt Nam mà không cần đăng ký tạm trú, tạm vắng. Địa phương thì vẫn yêu cầu ai chưa có hộ khẩu ở đây phải đăng ký tạm trú.

Đã có mã định danh cá nhân, người dân có cần đăng kí tạm trú? ảnh 1

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM trả lời tại họp báo. Ảnh: THÀNH NHÂN

Trả lời tình huống này, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Luật cư trú năm 2020 có điểm mới là chuyển qua quản lý thông tin bằng phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mỗi công dân đều có riêng một số định danh cá nhân.

Điều 9 của Luật này có quy định nghĩa vụ công dân, là thực hiện đăng kí cư trú theo quy định với điều kiện: “Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đăng kí thường trú để lao động, học tập hoặc mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải đăng kí tạm trú”.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Công an xã Thới Tam Thôn nhắc nhở và yêu cầu công dân không thường trú tại địa phương thực hiện đăng kí tạm trú là đúng theo quy định, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm