Đã đưa hơn 1.900 người đi cai nghiện bắt buộc

Ông Huỳnh Thanh Khiết, phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM báo cáo qua gần năm tháng thực hiện nhiệm vụ đưa người nghiện không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố vào các cơ sở xã hội (từ ngày 5-12-2014 đến ngày 30-4-2015), các cơ sở xã hội đã hoàn tất hồ sơ và đề nghị tòa án nhân dân xem xét đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 2.015 người. Tòa án nhân dân các quận, huyện đã họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hơn 1.790 trường hợp.

Hiện có hơn 1.900 người nghiện ma túy đang thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đã đưa hơn 1.900 người đi cai nghiện bắt buộc ảnh 1

Ông Huỳnh Thanh Khiết báo cáo tại buổi làm việc.

Tính đến ngày 30-4-2015, thành phố hiện có 13 cơ sở điều trị bằng methadone, 5 cơ sở đang trong giai đoạn nhận hồ sơ. Để đảm báo tính bền vững của chương trình trong bối cảnh các tổ chức quốc tế đang cắt giảm dần nguồn viện trợ, từ ngày 1-1-2015, các cơ sở điều trị tiến hành thu phí đối với bệnh nhân đang điều trị methadone với mức bình quân 18.000 đồng/ngày/người (gồm phí mua thuốc và phí khám bệnh, phát thuốc).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm