Đã gỡ bảng quảng cáo trang web cá độ trên đường phố

(PLO)- Phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM đã cho gỡ pano quảng cáo cho trang web cờ bạc, cá cược trực tuyến trên Quốc lộ 13.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày gần đây, trên đường Quốc lộ 13, thuộc phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM xuất hiện một bảng pano quảng cáo cho trang web cờ bạc, cá cược trực tuyến.

Pano quảng cáo cỡ lớn với nội dung “Đồng hành cùng Seagame 32” đi kèm logo và tên thương hiệu của trang web cá cược xuất hiện ngay trên mặt tiền đường Quốc lộ 13. Sự ngang nhiên có mặt của pano này khiến nhiều người bức xúc và đặt câu hỏi vì sao cơ quan kiểm duyệt quảng cáo lại cho tồn tại việc quảng cáo loại hình cá cược này.

Bảng quảng cáo cá cược ngang nhiên tồn tại

Chị H, một người dân sống gần khu vực treo bảng quảng cáo này cho biết: “theo tôi được biết, K... là website chuyên dẫn dắt người xem vào các link thông tin về game cờ bạc cá cược như bắn cá, game bài, casino,... Đặc biệt, trang web này còn khuyến khích người dùng tham gia cờ bạc với nhiều hình thức quảng cáo lôi kéo hấp dẫn. Với những lời mời gọi về ưu đãi và phần thưởng lên đến hàng chục triệu đồng, website cờ bạc này đã thúc đẩy người xem tham gia các trò chơi cá độ, đặt cược và nạp tiền qua giao dịch ngân hàng, thẻ cào. Chính gia đình tôi có người lâm vào cảnh nợ nần vì đã từng tham gia cá cược tại trang mạng này”.

Bảng quảng cáo trang web cá cược đã được chúng tôi che tên (chụp trước ngày 5-6). Ảnh: QUỲNH MAI
Bảng quảng cáo trang web cá cược đã được chúng tôi che tên (chụp trước ngày 5-6). Ảnh: QUỲNH MAI

Chị H chia sẻ: Trước đây, xu hướng quảng cáo các website cá độ, cờ bạc tràn lan trên mạng, người xem khi nhấn vào một trang bất kỳ trong quá trình sử dụng internet đều không khó bắt gặp các link quảng cáo mời gọi tham gia các game cá cược, lô đề. Hiện tại, các mô hình quảng cáo trá hình này lại ngày càng biến tướng hơn khi dần xuất hiện trên các phương thức truyền bá ngoài đời thật.

Mặc dù các cơ quan chức năng đã có động thái xử lý ngay các vụ việc trên nhưng vẫn chưa triệt để. Các hình thức quảng cáo cờ bạc trái phép có nguy cơ trở thành các nguồn thông tin độc hại tiềm ẩn từ mạng internet đến người tiếp xúc với nó, đồng thời gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội.

Bảng quảng cáo đã được gỡ xuống

Liên quan đến pano quảng cáo trang web cá cược trên đường Quốc lộ 13, ngày 5-6 công an phường, UBND phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức đã làm việc với chủ đầu tư gắn bảng quảng cáo và đã cho gỡ nội dung quảng cáo trang web này xuống.

Bảng quảng cáo trang web cá cược đã được gỡ xuống. Ảnh: QUỲNH MAI

Bảng quảng cáo trang web cá cược đã được gỡ xuống. Ảnh: QUỲNH MAI

Tại biên bản làm việc với UBND phường Hiệp Bình Phước, ông C chủ nhà cho thuê đặt bảng quảng cáo, cho biết trước đây ông có đồng ý cho một công ty quảng cáo thuê một phần phía trước trên nhà hướng trực diện từ Bình Dương về TP.HCM. Thời điểm thuê từ 1-7-2022 đến ngày 1-7-2023.

Tuy nhiên, công ty quảng cáo lắp đặt khung bảng quảng cáo trên từ tháng 3-2023 và đến tháng 5-2023 mới thực hiện việc quảng cáo.

Tại buổi làm việc, ông C cũng đồng ý sẽ chấm dứt hợp đồng cho thuê với công ty quảng cáo khi hết hợp đồng cho thuê.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Chi, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, cho biết việc gắn bảng quảng cáo để quảng cáo trang web K... xuất hiện thời gian gần đây. Tuy nhiên, bảng quảng cáo đặt ngược hướng lưu thông nên khi lực lượng kiểm tra thì không phát hiện. Ngay sau khi phát hiện, phường đã xử lý cho tháo gỡ bảng quảng cáo có nội dung trên và đã làm việc với những người liên quan.

Phường lập biên bản vi phạm hành chính

Ngày 6-6, UBND phường Hiệp Bình Phước đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Th vì đã vi phạm hành vi treo, dựng, gắn nối bảng quảng cáo, băng rôn, màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời không đúng vị trí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Đối với hành vi nêu trên, ông Th đã vi phạm theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 42, Nghị định 38/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lãnh vực văn hóa và quảng cáo. Mức phạt đối với hành vi nêu trên từ 1-2 triệu đồng.

Ông Th cũng cho biết sẽ chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm