Đà Nẵng tiếp tục lùi ngày cho học sinh đi học trở lại

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết thông tin trên tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP Đà Nẵng chiều tối 10-11.

Lý do là hiện nay việc tổ chức tiêm vaccine cho cấp THPT chưa đủ 14 ngày, khối lớp 8 và 9 cũng chưa thể tiêm vaccine. Trước khi tổ chức học trực tiếp, TP sẽ thông báo trước một tuần để các trường học, địa phương và người dân chuẩn bị.

Riêng việc đi học của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (quận Sơn Trà), Sở GD&ĐT cần nắm rõ tình hình, có chỉ đạo sớm về việc tiếp tục tổ chức cho học sinh đi học tại trường hay dừng trong thời gian tới.

Bà Yến cũng đề nghị dừng tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến dưới 15 tuổi trong ngày mai (11-11) và thông báo sớm cho các cơ sở tiêm chủng, người dân được biết. Sở Y tế, Sở GD-ĐT và Công an TP sớm thống nhất việc cấp mã định danh cho học sinh, học viên tiêm vaccine. Trong đó, Sở GD-ĐT cần cung cấp thông tin đầy đủ về học sinh, học viên để đảm bảo mã định danh không bị trùng lặp.

"Nhất quyết phải có mã định danh thì mới tổ chức tiêm vaccine, không có mã định danh sẽ kéo theo những hệ lụy trong công tác nhập, lưu trữ và kết nối dữ liệu về sau. Tôi đề nghị cấp THCS chỉ một đầu mối là Sở GD&ĐT hoặc UBND quận, huyện để dễ dàng quản lý"- bà cho hay. 

Ngày 10-11, Đà Nẵng ghi nhận 26 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 ca cộng đồng. 15/26 ca có nguy cơ lây lan cho cộng đồng, tập trung tại quận Sơn Trà (11 ca), quận Liên Chiểu (3 ca), quận Cẩm Lệ (1 ca).

Lãnh đạo TP đề nghị các địa phương đánh giá kỹ nguy cơ dịch trên địa bàn quản lý, nhất là tại quận Sơn Trà, từ đó chủ động đề xuất nâng cấp độ dịch nếu thấy cần thiết để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm