Đã thử tải cầu Nguyễn Hữu Cảnh, sẽ thông xe trong thời gian tới

(PLO)- Sáu xe tải với tải trọng lớn đã được đưa lên cầu Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh (TP.HCM) để thử tải, chuẩn bị cho việc “khơi thông” cây cầu này trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-2, sáu chiếc xe tải với tải trọng cao nhất được đưa lên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh để thử tải. Đây là bước cơ sở để cho ô tô lưu thông qua cầu vượt này trong thời gian tới.

Theo đơn vị thử tải, công tác kiểm tra được hoàn tất sẽ là cơ sở để cho ô tô lưu thông vào cuối tháng 2 này.

Theo đó, hiện nay cầu Nguyễn Hữu Cảnh được thử tải với tải trọng lớn nhất là 180 tấn. Các ô tô sẽ lần lượt di chuyển qua cầu này để kiểm tra độ chịu tải sau khi đã được sửa chữa.

Ban Giao thông đánh giá công tác thử tải cầu vào rạng sáng ngày 27-2 rất thành công. Ảnh: CTV.

Ban Giao thông đánh giá công tác thử tải cầu vào rạng sáng ngày 27-2 rất thành công. Ảnh: CTV.

Sau đó, đơn vị này sẽ ghi chép lại số liệu thử tải để báo cáo về chủ đầu tư, Sở GTVT và các cơ quan chức năng. Sau đó mới tính toán đến việc cho xe ô tô lưu thông hay không.

Khi xe tải di chuyển, biểu đồ đo biến dạng và chuyển vị của cầu có dạng đàn hồi, như vậy là cầu đang ở trạng thái tốt. Sau khi thử tải tại nhịp chính của cầu, sáu xe tải này tiếp tục lần lượt di chuyển đến các vị trí khác nhau để đơn vị kiểm định lấy nhiều thông số rung chấn khi xe cộ di chuyển.

Tất cả các số liệu trên sẽ được tổng hợp, thống kê và báo cáo các cơ quan quản lý để kiểm tra lại, trước khi cho cầu khai thác bình thường.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP cho biết sau khi kiểm định, Ban Giao thông sẽ báo cáo Sở GTVT TP.HCM, Tổ công tác và UBND TP.HCM về kết quả kiểm định. Đồng thời, ban cũng đã kiến nghị đề xuất để được chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

“Qua thử tải bước đầu, “sức khỏe” của cầu khá tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật kết quả này sau khi làm việc với Sở GTVT” – ông Lương Minh Phúc chia sẻ.

Trước đó, tại cuộc họp báo định kỳ, Sở GTVT TP.HCM cho biết hiện các đơn vị đã thực hiện xong công tác giám định cầu và đã có báo cáo UBND TP.HCM. Dự kiến, việc sửa chữa cầu sẽ hoàn thành vào cuối tháng 2-2023.

Tháng 9-2022, TP.HCM phát hiện sự cố cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh bị đứt cáp dự ứng lực. Sau đó, Sở GTVT TP.HCM thông báo cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông qua cây cầu này, trong thời gian chờ kiểm tra và sửa chữa.

Thời gian này, TP.HCM cũng đã thành lập lập tổ công tác đánh giá nguyên nhân, tìm giải pháp cho cây cầu Nguyễn Hữu Cảnh. Đồng thời, thuê đơn vị kiểm định độc lập để giám định chất lượng công trình.

Tháng 12-2022, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh cho phép xe máy lưu thông, riêng ô tô vẫn bị cấm. Hiện chủ đầu tư và đơn vị kiểm định đang tiến hành thử tải để chuẩn bị cho các phương tiện còn lại lưu thông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm