Đặc nhiệm Nga thiệt mạng tại Syria

Theo đó, người lính này đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát và xác định các cứ điểm của IS ở Tadmor, gần Palmyra cho máy bay ném bom. Anh bất ngờ bị các phần tử khủng bố phát hiện và bao vây, song đã quyết định nã súng đối đầu chứ không bỏ chạy.

Nga từ lâu đã xác nhận có sự hiện diện của các lực lượng đặc biệt của nước này tại chiến trường Syria. Theo Thượng tướng Aleksandr Dvornikov, tổng tư lệnh chiến dịch của Nga tại Syria: "Tôi sẽ không phủ nhận có lực lượng đặc biệt đang hoạt động tại Syria”.

Đặc nhiệm Nga thiệt mạng tại Syria ảnh 1
Phi công Nga bị máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi Oleg Peshkov được tưởng niệm và mai táng thành phố Lipetsk, Nga. (Nguồn: sputniknews)

“Họ thực hiện nhiệm vụ trinh sát các mục tiêu được lựa chọn trước cho máy bay chiến đấu của Nga, hỗ trợ dẫn đường cho máy bay chiến đấu ở vùng xa căn cứ và nhiều nhiệm vụ khác” - ông Dvornikov cho biết. “Nên nhớ rằng Mỹ và các thành viên khác trong liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng tung các lực lượng tương tự để chiến đấu tại Syria".

Theo Moscow, đến nay đã có năm binh lính Nga tử vong tại chiến trường Syria.
Các báo cáo cũng cho biết Không quân Nga đóng tại Hmeimim đã thực hiện được 41 phi vụ gần Palmyra, đánh 146 trong bốn ngày 20 đến 23-3, tiêu diệt được hơn 320 phần tử khủng bố, sáu cơ sở chỉ huy, và một số phương tiện di chuyển.

Quân đội Syria hôm 24-3 đã tiến vào được Palmyra, vốn bị IS kiểm soát từ tháng 5-2015. Theo báo cáo mới nhất, các đợt giao tranh vẫn đang tiếp diễn trong thành phố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm