Đại ca 'Mười Thu' lệnh cho đàn em nhận tội thay bị tuyên án

Ngày 9-6, TAND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết vừa đưa ra xét sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trọng Mười (thường gọi là Mười Thu, sinh năm 1978, quê ở Nghệ An) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tại phiên tòa, bị cáo Mười Thu bị HĐXX tuyên phạt năm năm sáu tháng tù giam về tội trên.

Vừa mới ra tù, Mười Thu lại tiếp tục lãnh án. Ảnh: KD

Theo cáo trạng, ngày 8-10-2020, Mười Thu điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương hướng từ ngã tư Trung tâm hành chính TP Dĩ An về ngã ba Bình Đường.

Khi đến trạm xăng Hải Phát 6 (phường An Bình) thì xảy ra va chạm liên hoàn với hai xe máy lưu thông cùng chiều làm hai người chết.

Ngay sau tai nạn, Mười Thu đã rời khỏi hiện trường và lệnh cho “đàn em” là ĐQA ra trình diện cơ quan công an, nhận mình là người điều khiển xe ô tô gây tai nạn.

Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Dĩ An phát hiện ra Mười Thu chính là người lái xe gây tai nạn.

Ngay sau đó, Mười Thu bị cơ quan điều tra bắt giữ, khởi tố và bắt tạm giam. Được biết, thời điểm gây tai nạn Mười Thu vừa ra tù được vài tháng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người chết do Mười Thu gây ra. Ảnh: Người dân cung cấp

Mười Thu từng được biết đến là một tay “giang hồ” khét tiếng tại vùng "Tam giác đen".

Băng nhóm giang hồ do Mười Thu cầm đầu với hàng chục đàn em, trong thời gian dài đã gây bất an cho người dân khu vực giáp ranh giữa Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM với các hoạt động đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn.

Sau đó, Mười thu và hàng chục đàn em bị lực lượng công an mật phục vây bắt.

Tháng 7-2013, TAND thị xã Dĩ An (bây giờ là TP Dĩ An) đã tuyên phạt Mười Thu ba năm sáu tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Tháng 9-2015, TAND thị xã Dĩ An cũng tuyên phạt Mười Thu chín năm sáu tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm