Đại diện Đông Nam Á đòi phá hỏng bữa tiệc của chủ nhà World Cup

(PLO)- HLV trưởng của Philippines, ông Alen Stajcic đã dặn dò các cầu thủ rất kỹ lưỡng trong lần đầu tiên tham dự Giải vô địch bóng đá nữ thế giới hãy "phá vỡ bữa tiệc" khi họ đối đầu với đồng chủ nhà New Zealand vào ngày 25-7.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

New Zealand đang dẫn đầu bảng A sau khi đánh bại nhà cựu vô địch thế giới, châu Âu, Olympic Na Uy với tỷ số 1-0 trong trận mở màn World Cup để chấm dứt chuỗi 15 trận không thắng tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới kể từ năm 1991.

Trong khi đó, tuyển nữ Philippines đã thua Thụy Sĩ 0-2 trong trận đầu tiên ở bảng A đang diễn ra tại New Zealand nhưng thầy trò Stajcic chứng tỏ mình không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt.

Đại diện Đông Nam Á dự kiến chơi dưới sức ép của đám đông khán giả trên sân vận động ở Wellington có sức chứa hơn 30.000 người, với hầu hết sự cổ vũ dành cho đội chủ nhà, nhưng HLV Stajcic người Úc đã nói với học trò: "Các bạn phải ngăn chặn tất cả những trở ngại và đón nhận niềm vui chơi bóng.

HLV Stajcic hy vọng các học trò Philippines sẽ phá hỏng bữa tiệc của chủ nhà New Zealand trong cuộc đối đầu ngày 25-7. Ảnh: AN.

HLV Stajcic hy vọng các học trò Philippines sẽ phá hỏng bữa tiệc của chủ nhà New Zealand trong cuộc đối đầu ngày 25-7. Ảnh: AN.

Không có gì tuyệt vời hơn dịp này, khi được chơi trước đông đảo khán giả như vậy, bên cạnh những người xem truyền hình là một khoảnh khắc thực sự đặc biệt. Các bạn phải ra sân và cố gắng hết sức. Khán giả cổ vũ cuồng nhiệt là động lực cho chủ nhà New Zealand, nhưng nó cũng dành cho đội của chúng tôi”.

Kể từ khi ông Stajcic được bổ nhiệm làm HLV vào năm 2021, tuyển nữ Philippines đã tăng từ vị trí 68 trên bảng xếp hạng FIFA lên thứ hạng tốt nhất từ ​​trước đến nay là 46.

Sự thăng tiến của họ bắt đầu từ Giải bóng đá nữ châu Á tại Ấn Độ hồi năm ngoái, khi các cô gái Philippines lọt vào bán kết, để thua Hàn Quốc nhưng giành được suất tham dự World Cup lịch sử sau trận play off.

Chủ nhà New Zealand có màn ra mắt như mơ với chiến thắng tuyển nữ Na Uy 1-0. Ảnh: AN.

Chủ nhà New Zealand có màn ra mắt như mơ với chiến thắng tuyển nữ Na Uy 1-0. Ảnh: AN.

Còn nhớ tuyển nữ New Zealand đã thắng 2-1 trước Philippines trong trận giao hữu vào tháng 9 năm ngoái, nhưng HLV Stajcic cho biết thất bại sít sao đã giúp đội của ông phát triển hơn: “Tôi nghĩ trận đấu đó là một bước ngoặt thực sự để tôi biết rằng chúng tôi có thể vươn lên tầm cao này.

Bây giờ, chúng tôi muốn phá vỡ bữa tiệc của chủ nhà. Tôi nghĩ, đó không thực sự là bữa tiệc của họ, mà còn là của mọi người, của cả chúng tôi nữa. Điều quan trọng hơn, bóng đá ở các quốc gia của chúng ta không phải là môn thể thao số một, như tại Philippines, New Zealand hay Úc, vì vậy chúng ta cần làm mọi thứ có thể để tăng cường hỗ trợ cho bóng đá nữ”.

Mặc dù phần lớn trong sân vận động vào trưa 24-7 sẽ ủng hộ chủ nhà New Zealand, nhưng đội tuyển nữ Philippines có thể mong đợi rất nhiều vào sức của vũ của các cổ động viên nhà ở Wellington. Cần biết tại New Zealand có một cộng đồng lớn người Philippines sinh sống và làm việc.

Các cô gái Philippines mong mỏi chiến thắng ở World Cup 2023. Ảnh: AN.

Các cô gái Philippines mong mỏi chiến thắng ở World Cup 2023. Ảnh: AN.

Tiền đạo của tuyển nữ Philippines Katrina Guillou chia sẻ: “Sự tiếp lửa của các cổ động viên trên khán đài là điều rất cần thiết giúp chúng tôi chơi tốt hơn trong suốt 90 phút”.

Nếu tuyển nữ New Zealand giành chiến thắng, đội đồng chủ nhà có thể lọt vào vòng 16 đội với một trận đấu còn lại ở vòng bảng. "Tôi phải chia sẻ rằng, các học trò của tôi chưa bao giờ tập trung hơn thế. Chúng tôi đã trở lại mặt đất (sau trận thắng Na Uy) và sẵn sàng chiến đấu một lần nữa” – HLV người Czech Jitka Klimkova của đồng chủ nhà cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm