Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) ngày 8-7 đã kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump về quy định tước visa của sinh viên nước ngoài đang có chương trình học online 100%, đài Channel News Asia đưa tin.
"Chúng tôi sẽ theo đuổi vụ kiện này quyết liệt để sinh viên quốc tế của chúng tôi và sinh viên quốc tế tại các trường khác trên cả nước có thể tiếp tục học tập mà không bị đe dọa trục xuất"- Chủ tịch Đại học Harvard Lawrence S. Bacow tuyên bố.
Quang cảnh tại trường Đại học Harvard. Ảnh: MADDIE MEYER/AFP/CHANNEL NEWS ASIA
Ông Lawrence S. Bacow cho biết đơn kiện đã được nộp lên tòa án liên bang ở TP Boston, bang Massachusetts chống lại Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ.
Trước đó vào ngày 6-7, cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) thông báo rằng các sinh viên quốc tế giữ visa F-1 (bao gồm du học sinh các trường trung học, cao đẳng, đại học) và M-1 (người học nghề) ở Mỹ hiện đang học online 100% phải rời Mỹ trong mùa thu tới. Những sinh viên như vậy cũng sẽ không được phép nhập cảnh vào nước này.
Thông báo còn nói rằng các du học sinh đã đăng ký các môn học 100% online cho học kỳ mùa thu cần chuyển đến các trường có dạy trực tiếp hoặc kết hợp hai hình thức học trực tiếp và trực tuyến để có thể tiếp tục ở lại Mỹ.
Biện pháp này được coi là một động thái của Nhà Trắng nhằm gây áp lực lên các tổ chức giáo dục đang thận trọng mở cửa lại trường học trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tràn lan ở Mỹ.
"Quy định mới dường như được đưa ra nhằm mục đích gây áp lực lên các trường cao đẳng và đại học để mở các lớp học trực tiếp vào mùa thu này, mà không cần quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của sinh viên, giáo viên và những người khác"- ông Lawrence S. Bacow nói thêm.
(PLO)- Người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng không đủ số năm đóng BHXH theo quy định và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện thì được nhận BHXH một lần ngay.
(PLO)- Mồ côi cha từ bé, thầy giáo Quang Khải luôn muốn bù đắp cho các em nhỏ những thiếu thốn tình cảm gia đình nên quyết định mở lớp học miễn phí dạy chữ và mong muốn mở hệ thống bánh mì để học trò có công ăn việc làm sau khi 'tốt nghiệp'.
(PLO)- Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho rằng kết quả phiên bỏ phiếu hôm 26-5 là “một sự thất vọng” đối với toàn thể Hội đồng Bảo an và sẽ tạo điều kiện cho Triều Tiên hành động táo bạo hơn.
(PLO)- Theo Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev, các nước phương Tây đang tự đưa mình vào một cuộc khủng hoảng toàn cầu bằng chính các biện pháp trừng phạt mà họ nhắm vào Nga.
(PLO)- Theo ông Ngô Khiêm, việc Mỹ chấp nhận sự phát triển hòa bình của Trung Quốc sẽ không chỉ có lợi cho quan hệ song phương giữa Bắc Kinh và Washington mà còn cho nền hòa bình và ổn định toàn cầu.
(PLO)- Ông Blinken cáo buộc Trung Quốc đang phá hoại trật tự toàn cầu vốn cần thiết để phát triển kinh tế, đòi hỏi Washington hợp tác chặt chẽ với đồng minh để đối phó ảnh hưởng của Bắc Kinh.
(PLO)- Nga cố chiếm những khu vực Ukraine kiểm soát ở miền đông, bao gồm vùng Luhansk; Nga nói phương Tây bôi nhọ mình trên các phương tiện truyền thông và chê đề xuất giải quyết khủng hoảng của Ý; WHO ra nghị quyết lên án Nga vì gây ra tình trạng y tế khẩn cấp.
(PLO)- Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Ý Mario Draghi, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga sẽ giúp khắc phục cuộc khủng hoảng lương thực nếu các lệnh trừng phạt của phương Tây được dỡ bỏ.
(PLO)- Cảnh sát TP Toronto đã bắn chết một người đàn ông mang theo súng và đi gần học khu của TP vào chiều 26-5, khiến nhiều trường học phải phong tỏa nghiêm ngặt đề phòng bất trắc.
(PLO)- Nhiều người đặt ra nghi vấn tại sao cửa phòng học không khóa, không có bảo vệ nào chặn hung thủ và vì sao phải mất đến 1 tiếng thì lực lượng chức năng mới vô hiệu hóa được kẻ thủ ác.