Ngoài ra, La Hiền Triết còn thu thập thông tin tình báo của Mỹ trong thời gian công tác tại Mỹ với thân phận là đại diện quân sự của Đài Loan. Đây là vụ án gián điệp quân sự có cấp bậc cao nhất trong vòng nửa thế kỷ qua tại Đài Loan.
Tối hôm 8-2, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho biết Thiếu tướng La Hiền Triết đã được Cơ quan Tình báo Trung Quốc thu nhận trong thời gian được Đài Loan phái tới Mỹ công tác từ năm 2002 đến 2005 và hoạt động nằm vùng trong quân đội Đài Loan suốt gần chín năm. Ngày 27-1, sau khi nắm chắc thông tin liên quan, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan đã ra lệnh bắt giữ Thiếu tướng La Hiền Triết.
Cách đây ba tháng, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan phá vụ án Thượng tá La Kỳ Chính, Trưởng phòng số 4 Cục Tình báo, làm gián điệp cho Trung Quốc. Cơ quan điều tra phát hiện trong số tài liệu tiết lộ cho Trung Quốc có rất nhiều văn bản tối mật thuộc Phòng Thông tin lục quân, từ đó phăng ra Thiếu tướng La Hiền Triết.
Tại văn phòng làm việc của La Hiền Triết, Cơ quan điều tra tìm thấy nhiều tài liệu tối mật liên quan đến kế hoạch Bosheng (quân đội Mỹ giúp quân đội Đài Loan xây dựng hệ thống quản lý thông tin liên hợp hải-lục-không quân C4IRS), hệ thống thông tin kỹ thuật tác chiến lục quân, chuyên án Thiên Ưng về mua sắm máy bay trực thăng Apache, sơ đồ mạng lưới thông tin cáp quang ngầm trên toàn lãnh thổ Đài Loan.
Từ vụ án La Kỳ Chính cho thấy có khả năng Trung Quốc đã tiếp cận được đến trụ sở chính của Cơ quan Tình báo Đài Loan. Còn vụ án La Hiền Triết càng cho thấy rõ có khả năng hệ thống bảo vệ mạng lưới tác chiến thông tin điện tử của Đài Loan đã bị phá giải.
La Hiền Triết năm nay 51 tuổi, tốt nghiệp Học viện Chiến tranh, Học viện Tham mưu chỉ huy lục quân thuộc ĐH Quốc phòng Đài Loan, từng chỉ huy Đội thông tin 37 thuộc Quân đoàn 6 bộ binh, Phó Phòng Tình báo quốc tế trước khi giữ chức trưởng phòng thông tin điện tử Bộ Tư lệnh lục quân.
HOÀNG HẠNH