Đài Loan chuẩn bị phóng tên lửa trong khi Trung Quốc tập trận

Tờ South China Morning Post ngày 3-3 dẫn nguồn Viện KH&CN Trung Sơn, đơn vị trực thuộc lực lượng phòng vệ Đài Loan, đưa tin Đài Loan dự kiến sẽ bắn thử nhiều tên lửa trong tháng này, kèm thêm một số cuộc tập trận quân sự khác nhằm tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh Trung Quốc đang tiến hành đợt tập trận kéo dài một tháng ở Biển Đông.

Theo kế hoạch, Đài Loan sẽ tiến hành sáu đợt phóng thử tên lửa từ các bãi phóng đặt ở huyện Bình Đông phía nam và huyện Đài Đông phía đông. Khu vực sẽ trải dài từ đảo Đài Loan ra khoảng 300 km về phía Thái Bình Dương.

Tên lửa hành trình Hsiung Feng-2E.

Hiện không rõ loại tên lửa nào sẽ được sử dụng nhưng kênh Channel News Asia dẫn nguồn tin nội bộ tiết lộ rất có thể loại tên lửa mà Đài Loan bắn thử đợt này là tên lửa hành trình Hsiung Feng-2E (ảnh) và pháo phản lực đa nòng Thunderbolt-2000 phiên bản được nâng cấp tầm bắn.

Bên cạnh đó, cũng theo tờ South China Morning Post, lực lượng phòng vệ trên không của Đài Loan tháng này dự kiến sẽ tổ chức khoảng năm đợt tập trận ở vùng nhận diện phòng không mà chiến đấu cơ Trung Quốc thường xâm nhập gần đây.

Hồi tháng 1, tờ Taiwan News từng đưa tin Đài Bắc đã triển khai một số khẩu đội tên lửa Hsiung Feng-2E phiên bản nâng cấp tầm bắn để ứng phó tình hình căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Theo đó, số tên lửa được triển khai có tầm bắn vượt mức 1.200 km trong khi khoảng cách giữa hai bờ eo biển chỉ khoảng 180 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm