Đại sứ Nga: Gói viện trợ quân sự mới của Mỹ kéo nước này 'lún sâu' vào khủng hoảng Ukraine

(PLO)- Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov khẳng định Mỹ đang ngày càng lún sâu hơn vào vực thẳm của cuộc khủng hoảng Ukraine khi tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-6, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng gói viện trợ quân sự mới nhất của Mỹ trị giá 235 triệu USD dành cho Ukraine đang đẩy Washington lún sâu hơn vào "vực thẳm" của cuộc xung đột, theo hãng tin Reuters.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: Justin Sullivan/GETTY IMAGES

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: Justin Sullivan/GETTY IMAGES

“Mỹ đang ngày càng lún sâu hơn vào vực thẳm của cuộc khủng hoảng Ukraine” - ông Antonov nói trong một bài đăng trên trang Telegram của Đại sứ quán Nga tại Mỹ.

“Rõ ràng các chiến lược gia ở Mỹ bằng cách nào đó không hiểu rằng không có số lượng vũ khí nào, bất kể có sự tham gia của lính đánh thuê, có thể xoay chuyển tình thế trong chiến dịch quân sự đặc biệt [của Nga]” - ông Antonov nói thêm.

Gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine, bao gồm đạn dược cho hệ thống phòng không, các loại đạn dược khác và phương tiện quân sự, được công bố trong bối cảnh lực lượng Kiev chuẩn bị đợt phản công được chờ đợi từ lâu.

Vào tuần trước, lực lượng Ukraine đã để mất một số xe tăng và xe thiết giáp do các đồng minh phương Tây cung cấp trong khi chỉ giành được một số lãnh thổ nhỏ ban đầu.

Mỹ, Liên minh châu Âu và các đồng minh khác của Ukraine đã viện trợ quân sự cho Kiev trị giá hàng tỉ USD sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái.

Trên Twitter hôm 14-6, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã hoan nghênh gói viện trợ mới của Mỹ, nói rằng đó là những gì lực lượng Ukraine cần và là một "sự hỗ trợ hiệu quả" trong việc giải phóng các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm