Nóng Nga-Ukraine 13-6: Chiến sự đảo chiều về Zaporizhia; Xung đột Moscow-Kiev đang tiến tới đỉnh điểm leo thang

(PLO)- Chiến sự đảo chiều về Zaporizhia; Xung đột Nga-Ukraine đang tiến tới đỉnh điểm leo thang; Phương Tây có thể bắt đầu đào tạo Ukraine sử dụng F-16 vào mùa hè.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine dù vẫn ác liệt ở chiến trường miền đông, song đang chuyển hướng về lại tỉnh Zaporizhia. Tổng thống Serbia lo ngại tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng khi hiện vẫn chưa chạm đỉnh điểm leo thang.

Chiến sự chuyển về Zaporizhia

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết ngày 12-6 Nga vẫn đang tập trung tấn công về hướng các TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine), với 23 cuộc đụng độ đã diễn ra trong ngày.

Bộ Tổng tham mưu cho biết quân Nga đã 2 lần phóng tên lửa hành trình trên biển Kalibr vào các tòa nhà dân cư ở tỉnh Kharkiv. Ngoài ra, các lực lượng Moscow cũng triển khai 17 cuộc không kích, 22 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt vào các địa phương ở Ukraine, khiến nhiều nhà dân bị và các cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại nghiêm trọng.

Phía Ukraine nói rằng quân Nga đã thả 3 quả bom dẫn đường xuống thị trấn Orykhiv ở tỉnh Zaporizhia, khiến 1 dân thường thiệt mạng và một số ngôi nhà bị phá huỷ. Giao tranh bắt đầu chuyển hướng về lại Zaporizhia, khi "các cuộc pháo kích qua lại và giao tranh ác liệt với cường độ cực cao vẫn tiếp tục” tại tỉnh.

Binh sĩ Ukraine lái xe tăng tại Zaporizhia ngày 11-6. Ảnh: AFP

Binh sĩ Ukraine lái xe tăng tại Zaporizhia ngày 11-6. Ảnh: AFP

Trong ngày qua, lực lượng không quân Ukraine đã thực hiện 8 cuộc tấn công vào các cụm nhân lực của quân Nga. Ngoài ra, quân phòng thủ Kiev đã bắn rơi một trực thăng tấn công Ka-52 Alligator và một máy bay không người lái (UAV) tác chiến-chiến thuật Orlan-10. Các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine thì đánh trúng 3 sở chỉ huy, hai hệ thống tên lửa phòng không, 1 cụm nhân lực và 3 hệ thống pháo của quân Moscow.

. Theo hãng thông tấn TASS, chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng nói rằng lực lượng Ukraine đã nã pháo vào lãnh thổ DPR 23 lần trong ngày qua, với tổng cộng 145 lựu pháo được bắn ra. Các đợt tấn công này đã khiến 1 người chết, 6 người bị thương, 8 ngôi nhà và 3 cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại.

Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết quân Ukraine đã bắn hơn 30 loại đạn khác nhau vào lãnh thổ tỉnh Belgorod trong 24 giờ qua. Nhiều thiết bị nổ được thả xuống Belgorod bằng UAV.

Theo ông này, quân Ukraine đã pháo kích vào quận Borisovo bằng súng cối và hai lần thả thiết bị nổ từ UAV. Tại quận Grayvoron, lãnh thổ gần làng Novostroyevka-Vtoraya đã bị tấn công bằng súng phóng lựu. Không có thương vong hoặc thiệt hại do các cuộc tấn công nêu trên.

Ngày 12-6, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov nói rằng các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa vào các vị trí dự bị của Ukraine.

“Xung đột ở Ukraine đang tiến tới đỉnh điểm leo thang”

Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic cho biết căng thẳng tại các khu vực giao tranh ở Ukraine tiếp tục gia tăng và chưa đạt đến đỉnh điểm leo thang, TASS đưa tin.

"Tôi rất lo ngại về tình hình ở Ukraine vì tôi sợ rằng đỉnh điểm leo thang vẫn chưa xảy ra. Phía Ukraine vừa mới bắt đầu cuộc tấn công của họ và nó còn sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần. Phản ứng của Nga có lẽ cũng sẽ không yếu hơn nếu họ còn lực lượng" - ông nói.

Về cuộc phản công của Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12-6 nói rằng cuộc phản công này sẽ kéo dài vài tuần hoặc vài tháng và Pháp hy vọng điều đó sẽ giúp tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.

"Cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu từ vài ngày trước. Nó đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Cuộc phản công này sẽ kéo dài trong vài tuần hoặc vài tháng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giúp nó diễn ra trong khuôn khổ mà chúng tôi vạch ra kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Chúng bao gồm trừng phạt Nga để ngăn chặn nỗ lực quân sự của họ, giúp Ukraine đối phó và giành lại lãnh thổ, nhưng không bao giờ được tấn công Nga và tránh mọi hình thức leo thang của cuộc xung đột này” - ông nhấn mạnh.

Ông nhắc lại cam kết hỗ trợ lâu dài cho Kiev và bày tỏ hy vọng rằng các hoạt động của quân đội Ukraine sẽ thành công vì “việc chuyển sang giai đoạn đàm phán trong điều kiện thuận lợi" sẽ phụ thuộc rất nhiều vào điều đó.

Tổng thống Pháp cũng cho biết Paris đang mở rộng cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine."Chúng tôi đã tăng cường cung cấp vũ khí, đạn dược, xe bọc thép và tăng cường hỗ trợ hậu cần. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều này trong thời gian tới" - ông nói, đồng thời hứa hỗ trợ sửa chữa các phương tiện bị hư hỏng và huấn luyện quân đội Ukraine.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết phương Tây quyết tâm mở rộng tối đa sự hỗ trợ cho cuộc phản công của Ukraine và tiếp tục hỗ trợ lâu dài cho cuộc phản công này.

Theo ông Blinken, thành công của Ukraine trong cuộc phản công sẽ làm được hai điều, gồm củng cố vị thế của Kiev tại bất kỳ bàn đàm phán nào nếu có, và khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tập trung vào việc đàm phán chấm dứt chiến sự. Theo ông Blinken, thành công của cuộc phản công thực sự có thể mang hòa bình đến gần hơn chứ không phải đẩy nó ra xa hơn.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm hai việc là tiếp tục tối đa hóa sự hỗ trợ của mình cho Ukraine để nước này có thể giành được thành công trên chiến trường, và hỗ trợ lâu dài giúp Kiev có thể xây dựng năng lực phòng thủ và răn đe mạnh mẽ” - Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Phương Tây có thể bắt đầu đào tạo không quân Ukraine sử dụng F-16 vào mùa hè

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren cho biết các phi công Ukraine có thể bắt đầu huấn luyện lái máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất ngay trong mùa hè này.

Tiêm kích F-16 tại một điểm bảo dưỡng ở Voltek (Hà Lan) ngày 9-6. Ảnh: REUTERS

Tiêm kích F-16 tại một điểm bảo dưỡng ở Voltek (Hà Lan) ngày 9-6. Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, đây là bước đầu tiên hướng tới việc cung cấp cho Kiev một năng lực chiến đấu mạnh mẽ và dài hạn trong cuộc chiến với Nga.

Các thành của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Hà Lan và Đan Mạch đang dẫn đầu một liên minh quốc tế để đào tạo phi công và nhân viên hỗ trợ, bảo trì máy bay và cuối cùng là cung cấp F-16 cho Ukraine.

Bà Kajsa Ollongren hy vọng sẽ triển khai khóa huấn luyện mùa hè này, và Đan Mạch là một địa điểm khả thi để tổ chức chương trình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm