Người tị nạn Ukraine ở Bỉ trúng số nửa triệu euro

(PLO)- Một người tị nạn Ukraine ở Bỉ đã trúng giải xổ số 500.000 euro (hơn 12 tỉ đồng), sau khi mua một thẻ cào 5 euro vào tháng 5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-6, cơ quan xổ số quốc gia Bỉ cho biết một người tị nạn Ukraine đã trúng giải 500.000 euro (hơn 12 tỉ đồng). Trước đó, người đàn ông may mắn này đã mua thẻ cào trúng giải với giá 5 euro tại một trạm xăng.

Cơ quan xổ số vẫn chưa tiết lộ danh tính của người trúng giải. Theo hãng tin Reuters, người này khoảng từ 18 đến 24 tuổi và đã sống ở thủ đô Brussels trong 12 tháng qua.

Giải thưởng cao gấp 100.000 lần so với khoản tiền người đàn ông bỏ ra ban đầu. Ảnh: THE BRUSSELS TIMES

Giải thưởng cao gấp 100.000 lần so với khoản tiền người đàn ông bỏ ra ban đầu. Ảnh: THE BRUSSELS TIMES

Bà Joke Vermoere - phát ngôn viên của cơ quan xổ số quốc gia Bỉ - cho biết: "Anh ấy có cảm xúc lẫn lộn sau khi thắng giải. Thật khó để anh ấy cảm thấy vui khi nhớ về những gì đang xảy ra trên quê hương mình”.

Bà Vermoere cũng cho hay trước hết, người thắng giải muốn tổ chức một bữa tiệc để cảm ơn tất cả người đã giúp anh hòa nhập ở Bỉ. Sau đó, anh muốn làm điều gì đó cho đồng bào của mình và đóng góp cho công cuộc tái thiết ở Ukraine

Theo bà Vermoere, người thắng giải đang có cuộc sống hạnh phúc ở Bỉ và đã tìm được việc làm. Tuy nhiên, anh này cho biết sẽ trở về Ukraine ngay sau khi xung đột kết thúc.

Người đàn ông trên đã được mời đến trụ sở cơ quan xổ số quốc gia Bỉ để nhận giải. Theo Reuters, nhận giải trúng số ở Bỉ được miễn thuế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm