Vụ bê bối tham nhũng châu Âu: Ý cho phép chuyển giao nghi phạm sang Bỉ, Qatar cảnh báo EU

(PLO)- Một toà phúc thẩm ở Ý đã đồng ý chuyển giao nghi phạm liên quan vụ bê bối tham nhũng ở châu Âu tới Bỉ để phục vụ điều tra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 20-12 đưa tin một toà án phúc thẩm ở thành phố Brescia (Ý) đã đồng ý chuyển giao một nữ nghi phạm liên quan vụ bê bối tham nhũng làm rúng động châu Âu gần đây.

Vụ bê bối tham nhũng đã làm rung chuyển hệ thống chính trị châu Âu những ngày gần đây. Ảnh:Yves Herman/REUTERS

Vụ bê bối tham nhũng đã làm rung chuyển hệ thống chính trị châu Âu những ngày gần đây. Ảnh:Yves Herman/REUTERS

Toà phúc thẩm đưa ra phán quyết rằng không có căn cứ ngăn cản việc chuyển giao bà Maria Dolores Colleoni tới Bỉ để phục vụ cho việc điều tra. Bà Colleoni là vợ của cựu nghị sĩ châu Âu Pier Antonio Panzeri - là một trong bốn người đã bị cảnh sát bắt giữ tại Bỉ và bị cáo buộc tham gia một tổ chức tội phạm, rửa tiền và tham nhũng.

Bà Colleoni cùng với con gái tên là Silvia Panzeri đã bị quản thúc tại gia hơn một tuần nay theo lệnh bắt giữ của tòa án Bỉ. Hai người này bị cáo buộc về các tội giống như ông Panzeri.

Luật sư Angelo De Riso của bà Colleoni và con gái xác nhận với phóng viên về phán quyết của tòa phúc thẩm, đồng thời nói rằng bà Colleoni có năm ngày để nộp đơn kháng cáo lên Tòa phá án Tối cao, toà án cao nhất nước Ý.

Luật sư này cho biết bà Colleoni đã phủ nhận các cáo buộc về những hành vi sai trái và khẳng định không hề biết về những giao dịch kinh doanh của chồng bà.

Hãng Reuters dẫn một đoạn trích từ lệnh bắt giữ nói rằng cựu nghị viên Panzeri bị nghi ngờ đã nhận tiền từ Qatar và Morocco để gây ảnh hưởng lên các nhà lập pháp của Nghị viện châu Âu (EP), và vợ ông và con gái đều biết về các hoạt động này.

Theo đó, hai phụ nữ này đã nhận các phần quà và ông Panzeri cùng vợ đã sử dụng thẻ tín dụng của một người “khổng lồ”. Danh tính người này không được tiết lộ.

Một nguồn tin thân cận với các nhà điều tra ở Ý tiết lộ cảnh sát đã phát hiện 17.000 euro ở nhà bà Colleoni và 200.000 euro tại nhà của ông Francesco Giorgi - chồng của bà Eva Kaili, người vào tuần trước đã bị cách chức Phó chủ tịch EP do dính líu tới bê bối trên.

Bà Eva Kaili. Ảnh: REUTERS

Bà Eva Kaili. Ảnh: REUTERS

Mới đây, tờ La Repubblica của Ý ngày 20-12 đưa tin bà Kaili đã thừa nhận với các nhà điều tra rằng bà đã nhờ cha mình giấu một chiếc vali chứa đầy tiền mặt khi cảnh sát Bỉ đột kích vào căn hộ của bà vào tối 9-12. Sau đó, cha của bà cũng bị bắt khi đang rời một khách sạn gần đó cùng với vài trăm nghìn euro.

Tờ La Repubblica dẫn một tài liệu của toà án cho biết bà Kaili “đã biết trước” về việc chồng bà tham gia vụ hối lộ cũng như biết về “những vali đầy tiền đã được chuyển đến căn hộ của bà”. Chồng của bà Kaili, ông Giorgi trước đó cũng thừa nhận có vai trò trong vụ bê bối trên.

Chính phủ Morocco chưa lên tiếng về cáo buộc nước này dính líu vào vụ việc trên. Trong khi đó, Qatar liên tục phủ nhận mọi liên quan vụ bê bối làm rung chuyển châu Âu.

Trước đó, vào ngày 18-12, một nhà ngoại giao thuộc phái đoàn Qatar tại Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo việc EP hôm 15-12 quyết định đình chỉ các dự luật liên quan Qatar cũng như không cho phép các đại diện của Qatar ở cơ quan này có thể ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động cung cấp khí đốt cho các thành viên EU, theo đài RT.

“Quyết định áp đặt các hạn chế như trên mang tính phân biệt đối xử… sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hợp tác an ninh khu vực và thế giới, cũng như các cuộc thảo luận đang diễn ra về an ninh năng lượng và đói nghèo” - quan chức Qatar cho hay.

Nhà ngoại giao này cũng nói rằng Qatar đã "bị công kích và chỉ trích” trong cuộc điều tra, đồng thời bày tỏ thất vọng khi chính phủ Bỉ “không nỗ lực hợp tác với chúng tôi để xác minh sự thật".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm