Bỉ sẽ kiểm tra nước thải máy bay đến từ Trung Quốc để tìm biến thể COVID-19 mới

(PLO)- Chính phủ Bỉ cho biết nước này sẽ kiểm tra nước thải của máy bay đến từ Trung Quốc để tìm các biến thể COVID-19 mới trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 khi các ca nhiễm ở Trung Quốc gia tăng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính phủ Bỉ ngày 2-1 cho biết nước này sẽ kiểm tra nước thải từ các máy bay đến từ Trung Quốc để tìm các biến thể COVID-19 mới trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 khi các ca nhiễm ở Trung Quốc (TQ) gia tăng, theo hãng tin Reuters.

Bỉ cũng đang yêu cầu du khách đến từ TQ tự xét nghiệm COVID-19 nếu có các triệu chứng trong vòng 7 ngày sau khi nhập cảnh.

Tại cuộc họp báo công bố các biện pháp mới, Bộ trưởng Y tế Bỉ - ông Frank Vandenbroucke nói rằng Liên minh châu Âu (EU) cần có chính sách trước sự gia tăng COVID-19 ở TQ.

Hành khách xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Sân bay Brussels (B), ngày 2-1-2021. Ảnh: REUTERS

Hành khách xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Sân bay Brussels (B), ngày 2-1-2021. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, Thụy Điển - Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU năm 2023 cho biết EU sẽ tổ chức các cuộc họp về phản ứng phối hợp đối với sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 ở TQ vào ngày 4-1.

Phát ngôn viên của văn phòng tổng thống Thụy Điển cho biết: “Cuộc họp cập nhật tình hình COVID-19 ở TQ và thảo luận về các biện pháp có thể có của EU đã được lên lịch tổ chức vào ngày 4-1”.

Hiện tại, nhiều nước đã áp dụng các biện pháp kiểm soát COVID-19 đối với khách du lịch đến từ TQ bao gồm yêu cầu xét nghiệm COVID-19 bắt buộc như Mỹ, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Ý, Ấn Độ, Nhật, Hàn Quốc,...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm