Ông Biden hoãn cuộc gặp với lãnh đạo NATO vì phải lấy tủy răng

(PLO)- Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden hoãn cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg để tiến hành lấy tủy răng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà Trắng ngày 12-6 thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hoãn cuộc gặp với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - Jens Stoltenberg và nhiều sự kiện khác do ông phải tiến hành phẫu thuật lấy tủy răng, theo hãng tin Reuters.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết sau cuộc phẫu thuật của ông Biden: “Tổng thống vẫn ổn và chắc chắn sẽ trở lại làm việc vào chiều nay (12-6)”.

Bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor nói: “Tổng thống đã có cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp và không có biến chứng”.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (phải) gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) vào ngày 29-6-2022. Ảnh: AP
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (phải) gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) vào ngày 29-6-2022. Ảnh: AP

Cuộc gặp với nhà lãnh đạo NATO ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 12-6 nhưng phải dời sang ngày 13-6 vì ca phẫu thuật.

Theo các quan chức Nhà Trắng, nội dung cuộc gặp sẽ tập trung vào cuộc chiến ở Ukraine.

Cuộc gặp diễn ra khi ông Stoltenberg sắp kết thúc nhiệm kỳ tổng thư ký NATO. Ông Stoltenberg đang có chuyến công du tới nước thành viên NATO để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của khối tổ chức tại Lithuania vào tháng 7 tới.

Cùng ngày, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby từ chối bình luận về việc liệu Tổng thống Biden có đề nghị ông Stoltenberg đảm nhiệm vị trí tổng thư ký thêm một nhiệm kỳ nữa hay không.

“Tổng thống Biden tin rằng bất cứ ai là tổng thư ký của NATO phải là người mà toàn bộ liên minh có thể ủng hộ và có thể dẫn dắt liên minh trong tương lai khó đoán định phía trước”- ông cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm