Đại sứ Nga tại Bắc Kinh: Ông Putin sẽ gặp ông Tập vào tuần sau

(PLO)- Đại sứ Nga tại Bắc Kinh cho biết hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc sẽ gặp nhau vào tuần sau tại Uzbekistan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS ngày 7-9, Đại sứ Nga tại Bắc Kinh - ông Andrey Denisov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong vòng 10 ngày nữa tại Uzbekistan.

Theo ông Denisov, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), được tổ chức tại TP Samarkand (Uzbekistan) từ ngày 15-9.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên trái) và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình (bên phải). ẢNH: GETTY IMAGES

Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên trái) và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình (bên phải). ẢNH: GETTY IMAGES

Ngoài Trung Quốc và Nga, Hội nghị thượng đỉnh SCO lần này dự kiến còn có sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo khác từ các nước Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan và Uzbekistan, TASS đưa tin.

Cuộc gặp này sẽ mở đầu cho chuyến công du đầu tiên của ông Tập tại châu Á từ sau đại dịch COVID-19 tại nước này bùng phát hồi cuối năm 2019, đồng thời đây là cuộc gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo kể từ hồi tháng 2 năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm