Đại sứ quán Mỹ cảnh báo sắp có tấn công ở Moscow, loạt nước khuyến cáo dân thận trọng

(PLO)- Nhiều nước châu Âu kêu gọi công dân cảnh giác cao độ sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Moscow cảnh báo rằng sắp có tấn công ở Moscow trong vòng 48 giờ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đăng trên trang ru.usembassy.gov ngày 8-3, Đại sứ quán Mỹ tại Nga cảnh báo rằng những thành phần cực đoan đang âm mưu tấn công ở Moscow (thủ đô Nga) và điều này có thể xảy ra trong 48 giờ tới.

“Đại sứ quán đang theo dõi các báo cáo rằng những kẻ cực đoan đang có kế hoạch nhằm mục tiêu vào các cuộc tập trung lớn ở Moscow, chẳng hạn như các buổi hòa nhạc. Công dân Mỹ nên tránh tụ tập đông người trong 48 giờ tới” - theo Đại sứ quán Mỹ tại Nga.

Đại sứ quán cũng kêu gọi người Mỹ luôn cảnh giác và “theo dõi các phương tiện truyền thông địa phương để biết thông tin cập nhật”.

Đại sứ quán không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về cảnh báo sắp có tấn công ở Moscow.

Phía Nga chưa lên tiếng về vụ việc.

tấn công ở Moscow
Tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở Moscow (Nga). Ảnh: AP

Theo tờ Independent, thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Moscow được đưa ra vài giờ sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã ngăn chặn cuộc tấn công của một chi nhánh thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vào một giáo đường Do Thái ở Moscow.

Hiện chưa rõ hai thông báo trên có liên quan với nhau hay không.

Dù vậy, theo hãng tin AA, sau cảnh báo của đại sứ quán Mỹ về việc sắp có tấn công ở Moscow, nhiều nước châu Âu đã nhanh chóng khuyến cáo công dân phải hết sức cẩn thận.

Cụ thể, Anh khuyến cáo công dân không nên đến Nga vì lý do rủi ro và mối đe dọa khủng bố.

Đức kêu gọi công dân nước này không đến Nga trong thời gian tới, đồng thời cho biết Đại sứ quán Đức tại Moscow và Tổng lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg sẽ đóng cửa vào ngày 8-3 (giờ địa phương).

Estonia cũng đã kêu gọi công dân “cẩn thận hơn bình thường” và tránh các cuộc tụ tập nơi công cộng “do mối đe dọa khủng bố”.

Bộ Ngoại giao Latvia kêu gọi công dân thận trọng, tránh tụ tập đông người do có thể xảy ra các cuộc tấn công khủng bố, và rời khỏi Nga càng sớm càng tốt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm