Chiến sự Nga-Ukraine 9-3: Nga mô tả tuần tổn thất khủng của Ukraine; Ông Zelensky nói hơn 10 lần bị Nga ám sát hụt

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục nóng khi Nga tuyên bố hạ hàng ngàn binh sĩ Ukraine trong tuần; Ông Zelensky nói hơn 10 lần bị Nga ám sát hụt; Đại sứ quán Mỹ cảnh báo về cuộc tấn công “sắp xảy ra” ở Moscow.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine vẫn nóng với hơn 70 trận giao tranh trên tất cả mặt trận trong ngày qua.

74 trận giao chiến trong ngày

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 8-3 có 74 trận giao chiến trên tất cả mặt trận, trong đó quân Nga đã 18 lần nỗ lực chọc thủng phòng tuyến của Ukraine trên hướng làng Novopavlivka (tỉnh Zaporizhia).

Trong ngày, không quân Ukraine tấn công hơn 10 địa điểm tập trung quân, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương. Ngoài ra, các đơn vị tên lửa của Ukraine tấn công 3 trạm tác chiến điện tử và 1 kho đạn của Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine 9-3
Binh sĩ Ukraine tại TP Kreminna (tỉnh Luhansk) đầu tháng 3. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 8-3 tiến hành 7 cuộc tấn công tên lửa, 67 cuộc không kích, 79 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

Ông Serhii Lysak - người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tỉnh Dnipropetrovsk cho biết Nga ngày 8-3 tấn công TP Nikopol (tỉnh Dnipropetrovsk) bằng máy bay không người lái (UAV) và pháo binh. Cuộc tấn công khiến 1 dân thường bị thương và làm hư hại 12 nhà dân cùng một số cơ sở hạ tầng dân sự khác.

Tỉnh trưởng tỉnh Kharkiv - ông Oleh Syniehubov cũng báo cáo rằng một UAV Nga đã tấn công vào một ô tô tại TP Vovchansk của tỉnh này khiến 2 người thiệt mạng.

Ông Zelensky nói ông đã bị ám sát hụt hơn 10 lần

Ngày 8-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết các cơ quan đặc nhiệm Ukraine nói với ông rằng Nga đã cố gắng ám sát ông ít nhất 10 lần, theo Ukrinform.

“Họ nói rằng đã hơn 10 lần [các cơ quan đặc biệt của Nga đã cố gắng ám sát tôi]. Tất cả người dân của chúng tôi đều thường xuyên gặp nguy hiểm. Tôi là Tổng thống và theo đó tôi cũng chấp nhận rủi ro” - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky đưa ra phát ngôn trên hai ngày sau vụ một tên lửa Nga rơi gần đoàn xe chở ông Zelensky và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotaki khi đoàn xe đến TP cảng Odessa (Ukraine).

Chiến sự Nga-Ukraine 9-3
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotaki tại TP Odessa (Ukraine) ngày 6-3. Ảnh: AFP

“Có một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo cách đó khoảng 300-400 m. Tên lửa bay rất nhanh và tôi không biết ai đã bị bắn trúng. Trọng tâm của vụ việc là về sự tôn trọng với lãnh đạo nước khác, với người dân nước khác. Một điều mà [Tổng thống Nga Vladimir] Putin không làm được khi đã tấn công bằng tên lửa đạn đạo lúc Thủ tướng Hy Lạp đến thăm” - ông Zelensky nói.

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cho biết Thủ tướng Mitsotaki đã rất ngạc nhiên, còn ông thì không bất ngờ vì ông biết ông Putin sẽ không dừng các cuộc tấn công vào “cả quân đội và toàn bộ xã hội dân sự”.

Nga xác nhận có thực hiện cuộc tấn công tên lửa ở Odessa trong ngày 6-3 nhưng cho biết không nhắm mục tiêu vào đoàn xe chở ông Zelensky và thủ tướng Hy Lạp.

Nga: Ukraine mất gần 2.000 binh sĩ ở Donetsk trong tuần

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 8-3 cho biết quân đội Nga tuần qua đẩy lùi 8 đợt phản công của Ukraine trên hướng tỉnh Donetsk và kiểm soát nhiều vị trí quan trọng.

Ngoài ra, Nga cũng loại khỏi vòng chiến 1.970 binh sĩ, 11 xe tăng, 17 xe chiến đấu bọc thép, 47 ô tô, 25 pháo dã chiến, 2 hệ thống pháo phản lực Grad MLRS, một bệ phóng tên lửa phòng không Strela-10 và 10 kho đạn của đối phương tại Donetsk trong 7 ngày qua.

Trên hướng TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv), Nga tuyên bố tiếp tục tiến công và đẩy lùi 24 cuộc phản công của Ukraine trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến 8-3, gây tổn thất cho đối phương 540 binh sĩ, 2 xe tăng, 4 thiết giáp, 20 ô tô, 18 pháo dã chiến và một hệ thống pháo phản lực Grad MLRS.

Tại tỉnh Kherson, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã phá hủy 2 hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và triệt hạ 295 binh sĩ Ukraine trong tuần.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga cũng bắn hạ 1 tiêm kích MiG-29, 5 tên lửa Storm Shadow, 1 tên lửa phòng không Patriot và 796 UAV Ukraine trong 7 ngày qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Tại lãnh thổ Nga, trong ngày 8-3, Tỉnh trưởng Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov cho biết trên Telegram rằng lực lượng Ukraine đã dùng 3 UAV cảm tử tấn công ngôi làng ở Belgorod, khiến 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương nặng.

Đại sứ quán Mỹ cảnh báo về cuộc tấn công “sắp xảy ra” ở Moscow

Ngày 8-3, Đại sứ quán Mỹ tại Nga cảnh báo rằng “những kẻ cực đoan” đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công sắp xảy ra ở thủ đô Moscow (Nga), theo đài RT.

“Đại sứ quán đang theo dõi các báo cáo rằng những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập lớn ở Moscow. Công dân Mỹ được khuyến cáo nên tránh các buổi tụ tập lớn trong 48 giờ tới” - theo thông báo đăng trên trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Nga.

Đại sứ quán Mỹ không cung cấp chi tiết về cảnh báo.

Nga chưa bình luận về thông báo này.

Theo tờ Independent, thông báo của Đại sứ quán Mỹ được đưa ra vài giờ sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã ngăn chặn cuộc tấn công của một chi nhánh thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vào một giáo đường Do Thái ở Moscow.

Hiện chưa rõ hai thông báo trên có liên quan với nhau hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm