Nhật quan ngại về hợp tác quân sự Nga - Trung

(PLO)- Nhật cho biết quan ngại sâu sắc về tác động có thể từ sự hợp tác quân sự ngày càng chặt chẽ giữa Trung Quốc (TQ) và Nga đối với an ninh Nhật và khu vực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-3, Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshimasa Hayashi nói rằng Tokyo quan ngại sâu sắc về tác động có thể từ sự hợp tác quân sự ngày càng chặt chẽ giữa Trung Quốc (TQ) và Nga đối với an ninh Nhật và khu vực, theo hãng tin Reuters.

“Đất nước chúng tôi có ý định theo dõi chặt chẽ sự phát triển trong quan hệ Trung - Nga” - ông Hayashi nói thêm.

Trước đó, ngày 5-3, ông Hayashi cũng nói rằng sức mạnh quân sự đang tăng nhanh của TQ là một “mối lo ngại nghiêm trọng” đối với Nhật và quốc tế.

Nhật -ban-quan-ngai-ve-hop-tac-quan-su-nga-trung.jpg
Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshimasa Hayashi. Ảnh: REUTERS

TQ và Nga chưa bình luận về phát ngôn của phía Nhật. Tuy nhiên, ngày 7-3, tại buổi họp báo trong khuôn khổ kỳ họp lưỡng hội TQ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao TQ Vương Nghị nhấn mạnh rằng quan hệ Nga - Trung là “một mô hình mới về hợp tác giữa các cường quốc hoàn toàn khác với thời kỳ Chiến tranh lạnh”, theo tờ South China Morning Post.

Ông Vương cho biết Bắc Kinh và Moscow sẽ tăng cường phối hợp đa phương để bảo vệ sự ổn định khu vực và toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm