Đại tướng Tô Lâm chúc tết các thương, bệnh binh tại Bắc Ninh

(PLO)- Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, Đại tướng Tô Lâm chúc các thương, bệnh binh và thân nhân gia đình một năm mới bình an, hạnh phúc, luôn lạc quan, vui khỏe…­­

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đang đến gần, chiều 18-1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

42ba37f8e15b4a05134a.jpg
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dâng hương tại Nhà lưu niệm Trung tâm.Ảnh: CA

Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành hiện đang điều dưỡng cho 93 thương, bệnh binh, với tỷ lệ thương tật 81% trở lên.

Mặc dù đang mang trên mình thương tật, song các đồng chí luôn rèn luyện, phấn đấu vươn lên, sống vui, sống khỏe, chiến thắng thương tật, bệnh tật theo lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”. ­­­

e0802f97f934526a0b25.jpg
Đại tướng Tô Lâm động viên, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành.Ảnh: CA

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, Đại tướng Tô Lâm chúc các thương, bệnh binh và thân nhân gia đình một năm mới bình an, hạnh phúc; luôn lạc quan, vui khỏe, luôn là những tấm gương sáng về lòng dũng cảm, đức hi sinh để lớp lớp thế hệ con em học tập và noi theo.

89e6e9d03f73942dcd62.jpg
Bộ trưởng Bộ Công an cùng các lãnh đạo tỉnh tặng quà, động viên các y, bác sĩ, cán bộ, công nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành.Ảnh: CA

Bộ trưởng Tô Lâm cũng chia sẻ nỗi buồn khi trong năm vừa qua, Trung tâm có thương, bệnh bênh mất do tuổi cao, sức yếu, bệnh tình trở nặng.

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Trung tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công.

Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ mong muốn, các y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục vượt qua khó khăn, vất vả, làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho các thương binh, bệnh binh…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm