Đắk Lắk: 1 sản phụ tử vong sau khi sinh mổ ở bệnh viện

(PLO)- Sau khi con thứ hai bằng phương pháp mổ, một sản phụ ở Đắk Lắk đã tử vong do suy hô hấp cấp chưa rõ nguyên nhân. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-5, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) xác nhận, một sản phụ đã tử vong sau khi sinh con.

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Ảnh: BV

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Ảnh: BV

"Trường hợp này, các bác sĩ chẩn đoán nghi thuyên tắc ối trong lúc chuyển dạ. Mặc dù các anh chị em nhân viên y tế đã cực kỳ khẩn trương cấp cứu nhưng sản phụ không qua khỏi”, vị này cho hay.

Trước đó, sáng 24-5, chị ĐTH (33 tuổi, ngụ TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) được người nhà làm thủ tục nhập Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh để sinh con.

Theo người nhà nạn nhân, khi nhập viện, sức khỏe của chị ĐTH bình thường.

Ngày hôm sau, sản phụ được đưa vào phòng đo tim thai thì phát hiện tim thai đập nhanh.

Lúc này, sản phụ đột ngột than khó thở, xuất hiện tím tái toàn thân. Sau đó, bác sĩ tiến hành cho chị ĐTH thở ô-xy.

Quá trình thăm khám, bác sĩ chẩn đoán, chị ĐTH suy thai cấp; thai con rạ đủ tháng chuyển dạ; mẹ suy hô hấp cấp chưa rõ nguyên nhân nghi thuyên tắc ối.

Sau đó, đội ngũ y bác sĩ mổ và lấy thai nhi nặng 3,4 kg. Đồng thời, tiến hành các biện pháp cầm máu tích cực nhưng không hiệu quả; tiến hành cắt tử cung.

Bác sỹ tiếp tục hồi sức tích cực trên bàn mổ như đặt catherter đo áp lực tĩnh mạch trung tâm, thở máy, lập hai đường truyền ở hai tay, truyền 10 đơn vị máu và truyền dịch nhưng tình trạng của sản phụ không cải thiện.

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết, chị ĐTH tử vong lúc 10 giờ 20 phút ngày 26-5. Tình trạng bé gái sau sinh ổn định và được theo dõi chăm sóc tại khoa nhi sơ sinh.

”Trong suốt quá trình nhập viện, sản phụ đã được các bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện hướng dẫn và tận tình điều trị hết sức trong khả năng và chuyên môn. Bệnh viện đã yêu cầu khoa phụ sản họp, báo cáo đánh giá toàn bộ quá trình điều trị cho sản phụ, đồng thời đã gửi báo cáo nhanh về Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk để có đánh giá và chỉ đạo chuyên môn”, báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh nêu.

Theo tin từ người nhà, chị ĐTH sinh con lần hai, trước đó chị sinh thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm