Đắk Lắk: 3 nữ công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ

(PLO)- Năm 2023, Đắk Lắk có ba nữ tân binh nhập ngũ, trong đó có một công dân tham gia nghĩa vụ công an.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023.

Nữ tân binh Hoàng Hoài Ly. Ảnh: QA

Nữ tân binh Hoàng Hoài Ly. Ảnh: QA

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Đắk Lắk thông tin, năm nay địa phương có hai công dân nữ lên đường nhập ngũ.

Đó là Phan Nguyễn Thủy Tiên (23 tuổi, ngụ phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột). Tiên có trình độ đại học, được tuyển chọn nhập ngũ vào Lữ đoàn 74, Tổng cục II.

Công dân Mai Thị Trang (26 tuổi, ngụ xã Krông Jing, huyện M’Drắk) có trình độ cao đẳng, được tuyển chọn nhập ngũ vào Quân chủng Hải quân.

Các tân binh lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: QA

Các tân binh lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: QA

Các công dân đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tuyển chọn công dân nữ nhập ngũ và được tuyển chọn theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, còn có một nữ công dân là Hoàng Hoài Ly (ngụ phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) lên đường thực hiện nghĩa vụ công an.

Năm nay, tỉnh Đắk Lắk có khoảng 3.000 thanh niên ưu tú lên đường tòng quân, trong đó có 2.502 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 466 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an.

Cùng ngày, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cũng đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023, tiễn hơn 1.000 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm