Đắk Lắk: Thêm ca dương tính SARS-CoV-2, bạn của BN3237

Theo đó, trường hợp được xác định dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ca bệnh 3237 là anh T.M.T (sinh năm 1998, trú tại 189/1/25 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 45 ngày 6-5, anh T. đến đón bạn là BN3237 (SN 1998, trú tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, là nhân viên Thẩm mỹ Quốc Tế Amida Đà Nẵng) đi ăn sáng tại quán phở Sài Gòn Hồ Quý Ly).

Ngành chức năng đã phong tỏa,lấy mẫu xét nghiệm ở hẻm 189 Mai Hắc Đế. 

Đến 10 giờ 45, T. đi ô tô cùng bạn bè về TP.Buôn Ma Thuột. Trên đường đi, T. có ghé đèo Lò Xo uống nước. Đến 17h, bệnh nhân ghé tỉnh Kon Tum (đường Hà Hội) ăn tối không nhớ tên quán (quán bán nội thất, đằng trước có bán chè và bún thịt nướng) và sau đó về TP.Buôn Ma Thuột lúc 23 giờ.

Khi về tới nhà có tiếp xúc với T.T.T.H (1994) và N.T.L (1972) cùng địa chỉ ở tại 189/1/25 Mai Hắc Đế (phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Ngày hôm sau anh T. đi cùng ca bệnh 3237 lên trạm Y tế phường Tân Thành khai báo y tế sau đó về nhà 189/1/25 Mai Hắc Đế. Sau đó, người này có đi bằng ô tô riêng cùng BN3237 in giấy tờ trên đường Y Ngông (quán phôtô đối diện công an đầu hẻm Lương Thế Vinh), sau đó ra Nghĩa Trang Buôn Ma Thuột đường Hà Huy Tập.

Sau đó có ghé mua nước cam tại cổng trường THPT Hồng Đức (đường Lê Hồng Phong TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) di chuyển đến cổng bênh viện cũ (đường Mai Hắc Đế) mua bắp rồi về nhà.

BN3237 từng họp ở Đà Nẵng, sau đó đi xe về Buôn Ma Thuột, có ghé Kon Tum...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm