Đắk Lắk: Thưởng Tết từ 100.000 đồng đến gần 82 triệu đồng

(PLO)- Các doanh nghiệp tại Đắk Lắk dự kiến thưởng Tết cho người lao động từ 100.000 đồng đến gần 82.000.000 đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-12, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa thống kê sơ bộ mức thưởng Tết năm 2024 của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo bà Trần Thị Minh Lý, Trưởng phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp (Sở LĐ-TB&XH) tỉnh Đắk Lắk, hiện có 106 doanh nghiệp trên địa bàn dự kiến mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024.

Thưởng Tết ở Dak Lak.jpg
Khu vực trung tâm tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: B.T

Trong đó, 61/106 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết dương lịch, 77/106 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán. Mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán thấp nhất mà các doanh nghiệp đưa ra là 100.000 đồng/người.

Trong khi đó, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất doanh nghiệp dự kiến là gần 82.000.000 đồng/người, Tết Nguyên đán là 70.000.000 đồng/người.

Cũng theo bà Lý, qua rà soát, hiện trên địa bàn tỉnh có năm doanh nghiệp đang nợ lương của 170 người lao động với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Các doanh nghiệp nợ lương người lao động, chủ yếu thuộc lĩnh vực xây dựng, lâm nghiệp do khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, đang chờ nguồn thanh toán, hoặc đang chờ giải thể.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm