Đâm gục chủ nợ sau khi xin khất nợ không xong

Ngày 5-3, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Ngô Dũng (SN 1982, trú quận Thanh Khê) bảy năm tù về tội giết người.

Bị cáo Ngô Dũng tại tòa. Ảnh: TÂM AN

Nạn nhân vụ này là anh Nguyễn Tấn Nhựt (SN 1988, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), bị thương tích 29%.

Trước đó, khoảng tháng 7-2018, Nhựt có cho Dũng mượn số tiền 10 triệu đồng. Chiều ngày 7-9-2018, Nhựt gọi điện yêu cầu Dũng trả tiền thì Dũng xin khất nợ, hẹn hai ngày sau sẽ trả.

Nhựt không đồng ý và lớn tiếng hăm dọa, yêu cầu Dũng đến một quán nhậu trên đường Điện Biên Phủ để nói chuyện. Dũng lo sợ bị Nhựt đánh nên về nhà lấy một con dao thủ sẵn trong túi quần rồi đến gặp Nhựt.

Đến nơi, Dũng vừa dừng xe trước quán, nói “Sao em nhỏ mà mất dạy” thì bị Nhựt dùng tay đánh vào mặt. Lập tức, Dũng lấy dao đâm nạn nhân gục tại chỗ.

Sau đó, thấy nhóm thanh niên đi cùng Nhựt chạy đến, Dũng rút dao bỏ chạy thì bị té ngã. Nhóm này đuổi kịp và dùng gạch đá ném về phía Dũng nhưng không trúng.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và nhận mức án như trên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm