Dân cư di động làm giảm hiệu quả chống dịch

 Là địa phương có rất đông dân số nhập cư, các bệnh viện tại TP.HCM luôn trong tình trạng quá quả. Hình: laodongonline

Tại đây, báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng quận Gò Vấp cho biết trên địa bàn quận có đến 50% là dân số nhập cư, thường xuyên thay đổi địa chỉ nên gây khó khăn cho công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, công tác xác minh địa chỉ ổ dịch, từ đó dẫn đến giảm hiệu quả trong công tác chống dịch. Theo Trung tâm Y tế dự phòng quận Gò Vấp, khi xác minh đến địa chỉ bệnh nhân khai báo thì không có bệnh nhân hoặc bệnh nhân khai nhưng không biết địa chỉ nằm ở đâu.

Về một trong các giải pháp khắc phục tình trạng trên, BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, cho biết Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM đang triển khai đề án giám sát và cảnh báo dịch thống nhất từ thành phố xuống quận/huyện và phường/xã. “Việc này sẽ giúp tỉ lệ xác minh ca bệnh đạt cao và sẽ nâng cao hiệu quả chống dịch hơn nữa” - BS Dũng nói.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm