Dân đội nắng đi qua những con đường từng chặt hạ cây

Vốn là hàng cây thơ mộng, rợp bóng mát. Hình ảnh về hàng cây Kim Mã đoạn ven bờ Thủ Lệ chắc có lẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức người Hà Nội.

Tháng 9-2016, nhằm phục vụ tuyến đường sắt đô thị Metro Nhổn - Ga Hà Nội, hàng cây đã bị đánh gốc di chuyển.

Những ngày nắng nóng đỉnh điểm của Hà Nội , người dân khi đi qua đây không một bóng mát. 

Hoài niệm về hàng cây Kim Mã lại ùa về trong ký ức của nhiều người dân... Trước đó, 8-2016, Đường sắt đô thị đã được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép dịch chuyển, chặt hạ, cắt tỉa tổng cộng 109 cây xanh trên tuyến đường Kim Mã. Trong đó dịch chuyển 106 cây, chặt hạ 2 cây đã chết nằm trong chỉ giới xây dựng công trình và cắt tỉa 1 cây làm vướng mặt bằng thi công dự án.

Những gốc cây cổ thụ giờ đây phải nhường vị trí cho công trình đang thi công.

Đường Cầu Giấy, nơi giao cắt với đường Kim Mã, trước đây những cây cổ thụ thân to lớn cũng rợp bóng mát, thì bây giờ thay thế bằng những trụ bê tông.

 Hàng cây xà cừ này có tuổi đời ít nhất 60 năm, có cây đã hơn 80 năm tuổi, là lá phổi xanh, che bóng mát trong những ngày nắng. Gắn bó với người dân Thủ Đô nhiều năm tháng. 

Học sinh, sinh viên, người dân đi qua đây đều nhăn mặt vì nắng nóng do không còn bóng cây.

Cả đoạn đường giờ không còn bóng mát, đối lập lại hoàn toàn so với trước kia.

Còn đây là hình ảnh hiện tại đường trên đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn gần cổng Đài truyền hình Việt Nam. Các cây trồng thay thế chưa đủ để phủ bóng mát.

Trước đó vào năm 2015, Hà Nội đã  tiến hành chặt hạ cây xanh trên tuyến đường này nằm trong kế hoạch của đề án cải tạo thay thế cây xanh đô thị hai bên đường phố của UBND Thành phố Hà Nội.

Đến nay sau 2 năm, hàng cây vẫn chưa đủ lớn che nắng cho người dân mỗi khi đi qua đây.

Tương tự, trên tuyến đường Nguyễn Trãi hàng cây  cổ thụ cũng bị chặt hạ phục vụ đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

Đến nay, con đường này nhiều chỗ trở nên nắng nóng hơn bao giờ hết.

Trước thông tin, 1.300 cây xanh trên tuyến đường Phạm Văn Đồng sẽ bị chặt hạ để thi công dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long nhiều người không khỏi tiếc nuối. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Điều tiết hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah, đảm bảo sản xuất và cung ứng điện mùa khô

Điều tiết hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah, đảm bảo sản xuất và cung ứng điện mùa khô

(PLO)- Nhằm khai thác nước hiệu quả và có giải pháp vận hành hồ chứa hợp lý nhất, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp phối hợp các sở ngành địa phương tổ chức Hội nghị công tác phối hợp điều tiết hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah đảm bảo sản xuất, dân sinh vùng hạ du và cung ứng điện mùa khô năm 2024.

Đến lúc siết tài xế vi phạm thời gian lái xe

Đến lúc siết tài xế vi phạm thời gian lái xe

(PLO)- Thời gian làm việc của người lái xe ô tô không được quá 10 giờ/ngày và không được lái xe liên tục quá 4 giờ, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Vé máy bay lễ 30-4, đắt như dịp tết

Vé máy bay lễ 30-4, đắt như dịp tết

(PLO)- Dịp lễ 30-4 và cao điểm hè, các công ty du lịch thường "ôm" lượng vé máy bay lớn cho khách đoàn, do vậy giá vé còn lại trên hệ thống bị đẩy lên cao.

EVNGENCO3 hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2024

EVNGENCO3 hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2024

(PLO)- Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3) và 20 năm Tháng Thanh niên, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) tổ chức thực hiện chuỗi hoạt động tình nguyện thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ.

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

(PLO)- Dự báo nắng nóng vẫn tiếp diễn, sang tháng 4 và tháng 5 sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng cả miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ, nhiệt độ cao nhất là trên 39 độ C.

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

(PLO)- Một trong những nội dung còn ý kiến khác nhau liên quan đến việc có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.