Dân thắng kiện nhưng chính quyền không có tiền thi hành án

(PLO)- UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thua kiện nhưng chưa có kinh phí để thi hành án trong khi người dân thắng kiện mòn mỏi chờ đợi. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-12, nguồn tin của PLO xác nhận TAND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành các quyết định buộc UBND TP Buôn Ma Thuột thi hành án hành chính, cụ thể là bổ sung phương án hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất cho 11 hộ dân thắng kiện.

Tòa buộc chính quyền phải hỗ trợ

Theo hồ sơ, năm 2023, TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xử nhiều vụ kiện hành chính, tuyên buộc UBND TP Buôn Ma Thuột phải bổ sung phương án hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất cho người dân

Trước đó, tháng 9-2021, UBND TP Buôn Ma Thuột ban hành quyết định số 6680/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị dịch vụ cụm công nghiệp Tân An (khu đô thị Tân An).

thi hành án 4.JPG
Khu đô thị Tân An chưa được triển khai. Ảnh: TIẾN THOẠI

Theo quyết định trên, 22 hộ dân có hợp đồng liên kết, giao khoán với Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột bị thu hồi đất.

Quyết định số 6680 của UBND TP Buôn Ma Thuột tính các chi phí đền bù về nhà, cây trồng, kiến trúc…nhưng không đề cập chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất đối với những hộ bị thu hồi đất.

Nhiều hộ gia đình khởi kiện, yêu cầu tòa buộc UBND TP Buôn Ma Thuột hủy một phần quyết định số 6680, bổ sung phương án thu hồi đất các chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất.

Tại phiên tòa hành chính phúc thẩm do TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xử hồi tháng 2-2023, đại diện UBND TP Buôn Ma Thuột cho rằng Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột đã giải thể, hợp đồng giao khoán, liên kết sản xuất cà phê với người dân đã chấm dứt nên phương án đền bù không có nội dung hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất.

thi hành án 3.JPG
Người dân di dời nhà cửa để nhường đất cho dự án. Ảnh: TIẾN THOẠI

Tuy nhiên, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng phân tích: các hộ dân đều trực tiếp canh tác, có thu nhập chính từ nông nghiệp. Do đó, khi thu hồi đất, người dân phải được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm. Mặt khác, theo quy định pháp luật, khi bị thu hồi trên 70% đất nông nghiệp, người dân được hưởng các chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất.

Cả tòa sơ thẩm và cấp phúc thẩm đều tuyên buộc UBND TP Buôn Ma Thuột hủy bỏ một phần quyết định số 6680, bổ sung các chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất cho người dân bị thu hồi đất.

Chưa thi hành án vì... không có kinh phí!

Từ tháng 9 đến 11-2023, TAND tỉnh Đắk Lắk ban hành nhiều quyết định buộc UBND TP Buôn Ma Thuột hủy bỏ một phần quyết định số 6680, bổ sung các khoản hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất cho 11 người dân thắng kiện.

Tuy nhiên, đến nay UBND TP Buôn Ma Thuột vẫn chưa thi hành án. Trong các văn bản liên quan, UBND TP Buôn Ma Thuột cho rằng đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để có cơ sở thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật.

thi hành án 1.jpg
Căn nhà bị đập nham nhở, bỏ hoang trong vùng dự án. Ảnh: TIẾN THOẠI

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột nói đang xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để thi hành án.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột, đơn vị này chưa lập phương án bồi thường bổ sung liên quan đến dự án khu đô thị Tân An như tuyên buộc của tòa. Lý do chủ đầu tư dự án là Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành chưa bố trí vốn bổ sung.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Cường, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành, xác nhận công ty này đã tạm dừng cấp kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án.

Theo ông Cường, dự án đang tạm ngưng nên chủ đầu tư tạm dừng chi trả tiền giải phóng mặt bằng. "Tôi sẽ trao đổi lại với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột để làm rõ một số vấn đề liên quan đến kinh phí bồi thường cho người dân bị thu hồi đất"- ông Cường nói.

Trong khi đó, nhiều người dân thắng kiện đang mỏi mòn chờ thi hành án. Mới đây, nhiều người dân đã gửi đơn đề nghị bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Theo anh Giang Đình Điệp (31 tuổi, ngụ phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột), sau khi bị thu hồi đất, anh bị mất đất sản xuất, không còn nguồn thu nhập, phải xuôi ngược làm nhiều công việc để mưu sinh.

Tháng 11-2023, TAND tỉnh Đắk Lắk có quyết định thi hành án, buộc UBND TP Buôn Ma Thuột thi hành án cho anh Điệp. Tuy nhiên, cũng như nhiều gia đình khác, anh Điệp chưa biết đến bao giờ được thi hành án.

Anh Điệp than thở: “Thật sự chúng tôi khốn khó vì đất đã bị thu hồi, cây cối bị phá bỏ, không còn nguồn thu. Tôi cũng như bà con mong chính quyền các cấp xem xét, sớm có kinh phí để thi hành án, bổ sung các chính sách hỗ trợ cho những người thắng kiện trang trải cuộc sống”.

thi hành án 10.jpg
Gần 20 ha tại dự án đang là bãi đất trống. Ảnh: TIẾN THOẠI

Theo ghi nhận của PV, khu vực thực hiện dự án khu đô thị Tân An vẫn đang là bãi đất trống hoang vắng. Trên đất, còn sót lại vài cây sầu riêng khẳng khiu, vài căn nhà nhỏ bị đập phá nham nhở. Ở phía ngoài, những bảng hiệu quảng cáo dự án được lắp đặt gần mặt đường phần đã bạc màu, rách tơi tả.

Năm 2020, UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị Tân An do Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành (Đà Nẵng) làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện trên diện tích hơn 21 ha, mục tiêu xây dựng hơn 1.000 căn nhà cao tầng.

Theo ông Võ Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, hiện dự án đang tạm dừng để điều chỉnh một số chi tiết về quy mô nhà ở xã hội, nhà ở thương mại…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm