Đang cách ly tại nhà vẫn đi chăn bò ngoài đồng, bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 25-8, bà Trần Thị Ánh Tuyết- Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã ra quyết định xử phạt hành chính ông PCV (68 tuổi, trú xã Nghi Diên) 5 triệu đồng về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước thẩm quyền.

Y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Ảnh: ĐL

Ông Phan Công Dương- Chủ tịch UBND xã Nghi Diên cho biết, ông V từng là F1 và đã hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung.

Theo quy định, sau khi F1 hết thời gian cách ly tập trung thì về phải cách ly y tế tại nhà. Ngày 21-8, UBND xã Nghi Diên đã ban hành quyết định cách ly y tế tại nhà đối với ông V.

Tuy nhiên vừa cách ly y tế tại nhà được hơn một ngày đêm thì ông V lại dắt bò ra đi chăn bò ngoài đồng.

Ngày 22-8, UBND xã Nghi Diên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông V.

Theo đó, ông V. đã vi phạm theo điểm b, khoản 1, Điều 11 của Nghị định số 117 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm