Đảng của ông Hun Sen mong muốn hợp tác với đảng Bảo hoàng trong chính phủ mới

(PLO)- Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen cho biết mong muốn hợp tác với đảng Bảo hoàng FUNCINPEC trong chính phủ và quốc hội mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Khmer Times dẫn lời người phát ngôn đảng Nhân dân Campuchia (CPP) - ông Sok Eysan ngày 31-7 nói rằng CPP mong muốn hợp tác với đảng Bảo hoàng FUNCINPEC trong chính phủ và quốc hội mới.

Thông tin trên diễn ra trong bối cảnh chính phủ mới ở Campuchia - dự kiến do con trai của Thủ tướng Hun Sen là Đại tướng Hun Manet lãnh đạo - sẽ thành lập vào ngày 22-8.

Đảng CPP dành được khoảng 82% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử quốc gia ngày 23-7 (theo kết quả sơ bộ) trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 23-7. Đảng Bảo hoàng FUNCINPEC dành được 9,22% phiếu bầu. Giới quan sát đang chờ xem sự hợp tác giữa đảng Bảo hoàng FUNCINPEC và CPP.

“[FUNCINPEC] sẽ trở thành đảng thiểu số trong quốc hội. Nếu họ có sự kết nối tốt với đảng cầm quyền thì họ có thể có giữ một số vị trí trong chính phủ như bộ trưởng cấp cao hay thứ trưởng ở một số bộ” - ông Eysan cho biết.

Thủ tướng Hun Sen (trái) nói chuyện với Hoàng thân Norodom Chakravuth - Chủ tịch FUNCINPEC hồi tháng 5. Ảnh: KHMER TIMES

Thủ tướng Hun Sen (trái) nói chuyện với Hoàng thân Norodom Chakravuth - Chủ tịch FUNCINPEC hồi tháng 5. Ảnh: KHMER TIMES

Theo ông Eysan, mặc dù FUNCINPEC không có quyền đưa ra điều kiện để nắm giữ các vị trí cao hơn trong chính phủ, chẳng hạn phó thủ tướng hoặc bộ trưởng, song với 5 ghế trong quốc hội, các đại diện đảng này cũng có thể đứng đầu các uỷ ban.

“Tất cả các vị trí dành cho quan chức FUNCINPEC phụ thuộc hoàn toàn vào sự nhượng bộ chính trị từ giới lãnh đạo CPP” - ông Eysan cho hay.

Trong khi đó, người phát ngôn FUNCINPEC - ông Nhoeun Raden từ chối cung cấp thông tin liệu đảng này có thảo luận về vấn đề trên với CPP, chỉ nói rằng FUNCINPEC đang đợi kết quả chính thức từ Uỷ ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC).

“Những điều phục vụ lợi ích quốc gia và người dân là những điều mà FUNCINPEC theo đuổi. Chúng tôi kỳ vọng quốc hội khóa VII sẽ giúp củng cố nền dân chủ và sự trưởng thành chính trị” - ông Raden cho biết.

Theo ông Raden, dưới sự lãnh đạo của Hoàng thân Norodom Chakravuth, FUNCINPEC sẽ tiếp tục sứ mệnh của đảng và đến thăm người dân để hiểu về đời sống của họ.

“Chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc để giải quyết một số vấn đề như tình trạng thất nghiệp ở người trẻ, sinh kế của người dân, công bằng xã hội cũng như hỗ trợ nông dân và giải quyết các vấn đề về cây trồng” - ông Raden.

Ngoài ra, ông Raden cũng cho biết FUNCINPEC hoan nghênh thế hệ trẻ kế thừa lãnh đạo đất nước và mong rằng mọi việc diễn ra tốt đẹp đối với CPP ở nhiệm kỳ mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm