Đang là bị án, nói 'quen biết rộng' để lừa đảo nên án chồng án

(PLO)- Bản thân Hưng làm nghề buôn đồng nát và đang mang án tù về tội mua bán hàng cấm, nhưng vẫn đi "nổ" quen biết rộng, làm được sổ hồng cho dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-9, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thanh Hưng 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 6 tháng tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và 6 tháng tù về tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ngoài ra, Hưng đang chịu bản án 20 tháng tù nhưng cho hưởng treo về tội buôn bán hàng cấm, nên nay chuyển thành án tù giam. Tổng hợp hình phạt Hưng phải chịu cho bốn tội danh nêu trên là 18 năm 8 tháng tù.

lừa đảo chiếm đoạt tài sản
BỊ cáo tại tòa.

Bị cáo Hưng (33 tuổi, ngụ xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) có thời gian dài hành nghề buôn bán phế liệu.

Trước khi bị bắt, Hưng “nổ” với người dân là quen biết rộng, có khả năng giải quyết thủ tục hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất (QSDĐ), thay đổi thông tin trên sổ hồng, làm hồ sơ xin tách thửa và cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Nhiều người đã tin tưởng, giao hồ sơ về đất đai, giao tiền cho Hưng đi làm hồ sơ. Hưng lấy được tiền của người dân mang đi tiêu xài ăn chơi và lên mạng xã hội đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang đi giao cho người dân.

Tháng 10-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Hưng. Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 7-2022 đến tháng 7-2023, Hưng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bảy bị hại với tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng. Hưng khai giấy chứng nhận QSDĐ (sổ hồng) giả, Hưng đặt mua trên Facebook.

Tại phiên toà, Hưng thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải và trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ đang bị bệnh; xin xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về đi làm trả nợ khắc phục hậu quả.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm