Đảng, Nhà nước bảo đảm quyền lợi nhà đất, quốc tịch, cư trú, kinh doanh cho Việt kiều

(PLO)- Kiến nghị của đại diện người Việt Nam ở nước ngoài về căn cước công dân, trở lại quốc tịch Việt Nam, bảo đảm quyền sở hữu... đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính lắng nghe, chia sẻ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 trong khuôn khổ Hội nghị Người Việt Nam toàn thế giới lần thứ 4.

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và phát huy tối đa sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ảnh: QUANG PHÚC

Phát huy tối đa sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Chính phủ luôn nỗ lực để “nghe cho thấu, thấy cho rõ, hiểu cho hết” tâm tư, nguyện vọng của bà con. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và phát huy tối đa sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Với tinh thần ấy, chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Người Việt Nam toàn thế giới lần thứ 4 là dịp hội ngộ, trùng phùng để cùng thảo luận những vấn đề quan trọng, thiết thực về sự phát triển của đất nước trong những năm tới.

Thủ tướng đánh giá các nhân sĩ, trí thức, chuyên gia, doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài là những cánh chim đầu đàn đã dẫn đầu phong trào kiều bào, cùng với những gương mặt trẻ, năng động, thành đạt trong quy luật "tre già, măng mọc".

Nhắc lại cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhận định đã đi vào văn kiện Đại hội XIII, "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay", Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao đóng góp của bà con kiều bào trong quá trình bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Trong lịch sử, nhiều bà con, trí thức, doanh nhân đồng bào đã nghe theo tiếng gọi Tổ quốc và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy trí tuệ, đóng góp công sức cho sự nghiệp kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và những năm qua, bà con dù ở xa hay gần, đã luôn phát huy tinh thần yêu nước, hướng về quê hương, đất nước.

2208.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện - Ảnh: QUANG PHÚC

Ba thông điệp, ba trọng tâm với người Việt Nam ở nước ngoài

Trong dịp gặp gỡ với đông đảo đại diện người Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ 3 thông điệp của Đảng, Nhà nước.

Thứ nhất, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đây là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta. Sang năm là tròn 80 năm tuyên bố độc lập, 50 năm ngày thống nhất đất nước, chính là dịp thúc đẩy, phát huy tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc, hướng tới tương lai.

Thứ hai, đất nước kỳ vọng vào cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc. Thành công của đồng bào cũng chính là thành công của đất nước – Đất nước tự hào về đồng bào ta ở nước ngoài.

Thứ ba, đất nước trân quý tình cảm, thấu hiểu khi nghe tâm tư nguyện vọng và đánh giá cao những ý kiến đóng góp quý báu của bà con người Việt Nam ở nước ngoài dành cho quê hương.

Với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 3 trọng tâm.

2208A.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ảnh: QUANG PHÚC

(1) Hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn, hội nhập tốt và phát triển mạnh trong xã hội nước sở tại; xây dựng cộng đồng lớn mạnh và gắn kết; chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cộng đồng.

(2) Tiếp tục phát huy, đồng thời tìm ra động lực mới gắn kết cộng đồng với nhau và giữa cộng đồng với quê hương, đất nước.

(3) Không ngừng đổi mới phương thức hỗ trợ và vận động cộng đồng Người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng đất nước, phát huy tiềm năng, thế mạnh của người Việt Nam ở nước ngoài.

Đảm bảo quyền lợi nhà đất, quốc tịch, cư trú, kinh doanh cho Việt kiều

Dẫn quan điểm của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm là cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, tạo thuận lợi cao nhất cho các hoạt động đóng góp xây dựng đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng, Chính phủ sẽ luôn tạo điều kiện, đảm bảo quyền lợi chính đáng của bà con về đất đai, nhà cửa, quốc tịch, cư trú, môi trường đầu tư, kinh doanh…

Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò là mái nhà chung, là địa chỉ tin cậy của bà con đồng bào, là cầu nối đưa bà con về gần hơn với Tổ quốc. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, hỗ trợ đồng bào giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng ổn định cuộc sống, địa vị pháp lý, phát triển và hội nhập sâu, toàn diện, nâng cao hơn nữa địa vị chính trị ở nước sở tại.

Bà con tiếp tục đoàn kết, vững mạnh, góp phần vào củng cố vị thế của đất nước; trên cơ sở đó góp phần hỗ trợ cộng đồng có vị trí tốt hơn tại nước sở tại. Bà con đồng bào tiếp tục đề xuất những ý tưởng đột phá, sáng tạo, đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cho phát triển đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm