Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM hỗ trợ hơn 4,7 tỉ đồng cho 98 học sinh

(PLO)- Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM và các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ 98 học sinh có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 25-8, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm triển khai tổ chức thực hiện tài trợ, chăm lo cho 98 em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM cho biết qua hai năm chương trình đã hỗ trợ cho các em tổng cộng hơn 4,7 tỉ đồng (2 triệu đồng/em/tháng). Theo kế hoạch chương trình được thực hiện 7 năm, cho đến khi các em học xong lớp 12. Tổng kinh phí của chương trình khoảng 16 tỉ đồng.

Các doanh nghiệp tài trợ như Tổng Công ty Phát điện 3, Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC), Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 3, Công ty TNHH Gas Petrolimex...

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM hỗ trợ hơn 4,7 tỉ đồng cho 98 học sinh.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM hỗ trợ hơn 4,7 tỉ đồng cho 98 học sinh.

Ông Võ Văn Yên – Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM cho biết từ khi dịch COVID-19 bùng phát đã làm nhiều gia đình mất việc và nhiều ước mơ chưa được trọn vẹn…

Xác định trách nhiệm của mình với cộng đồng xã hội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM đã cùng các đơn vị doanh nghiệp, các mạnh thường quân trong khối đã thực hiện chương trình tài trợ chăm lo cho 98 em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Đến nay, sau hai năm triển khai, chương trình đã góp phần giúp đỡ các em không may bị ảnh hưởng do dịch có cơ hội đến trường, được sống trong sự yêu thương, quan tâm của những người thân trong gia đình và xã hội. Từ đó, giúp các em vơi đi những mất mát và phấn đấu trong học tập, trở thành những người con có ích cho xã hội.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 trao quà cho các em học sinh. Ảnh: ĐT

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 trao quà cho các em học sinh. Ảnh: ĐT

"Năm học 2023 - 2024 đã bắt đầu, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cùng các đơn vị doanh nghiệp, mạnh thường quân tin tưởng các em sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để cuối năm học 100% các em đều đạt hạnh kiểm tốt và xếp loại tốt, là tấm gương sáng để các bạn khác cùng noi theo.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm, nắm bắt tình hình hoàn cảnh gia đình để nhắc nhở, động viên, tạo điều kiện giúp các em khắc phục khó khăn, cố gắng học tập tốt" - ông Yên nói.

Ông Nguyễn Huỳnh Long - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy Khối và các doanh nghiệp đã đồng hành, chia sẻ cùng ngành giáo dục, các em có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 trong hai năm qua.

Học bổng đã trở thành nguồn độc lực quý báu, giúp các em cố gắng vươn lên trong cuộc sống, trở thành con ngoan, trò giỏi...

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tiếp tục quan tâm, chăm sóc và tạo điều kiện cho các em có môi trường học tập tốt nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm