Danh ca Ngọc Sơn, diễn viên Lý Hương không lo lắng ý kiến trái chiều khi làm thiện nguyện

(PLO)- Tại tọa đàm "Kết nối yêu thương tạo thay đổi", danh ca Ngọc Sơn và diễn viên Lý Hương đã có những chia sẻ về câu chuyện thiện nguyện của mình và gia đình. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Buổi tọa đàm Kết nối yêu thương tạo thay đổi với sự góp mặt của danh ca Ngọc Sơn, diễn viên Lý Hương, ... là những nghệ sĩ có nhiều hoạt động trong công tác thiện nguyện đã diễn ra ngày 10-10.

ket-noi-yeu-thuong-tao-thay-doi.JPG
Các diễn giả tại buổi tọa đàm.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi Sống đẹp mùa 3 do báo Thanh Niên tổ chức.

Tại tọa đàm, diễn viên Lý Hương cho biết nghệ sĩ làm từ thiện không hiếm nhưng với gia đình nữ nghệ sĩ thì đặc biệt hơn khi cả gia đình đều làm từ thiện.

"Tất cả anh chị em trong gia đình Hương được noi gương của ba và mẹ. Ba mẹ làm thiện nguyện từ lúc tôi còn rất nhỏ.

Tôi chứng kiến ba tôi thường mua những ly cafe, bánh bao, bánh mì để tặng cho những người đạp xích lô, xe ba gác... Mẹ tôi cũng cho gạo những người khó khăn. Những việc làm nhỏ đó đã ăn sâu vào trái tim của tôi và trở thành tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Ba, mẹ tôi lúc nào cũng dạy con cái sống phải có cái tâm, sống đạo đức và lúc nào cũng phải biết ơn, có tình có nghĩa, phải sống tử tế…. Đó là điều quan trọng của một con người" – nữ nghệ sĩ chia sẻ.

ly-huong.JPG
Diễn viên Lý Hương

Thời gian qua, diễn viên Lý Hương cũng đã cùng các nghệ sĩ trong nhóm thiện nguyện "Trái tim hồng" đã đến giúp đỡ rất nhiều mái ấm, viện mồ côi.

Chia sẻ về điều này, Lý Hương cho biết đối với gia đình mình hay các nghệ sĩ thì không phải ai cũng biết được tất cả những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời gặp bất hạnh.

"Gia đình tôi và những người bạn, đã cập nhật những thông tin qua báo chí, hay người kết nối và có lẽ là hữu duyên mà mình gặp những hoàn cảnh này thì mình đã sẵn sàng giúp đỡ và tôi thực sự sẽ giúp hết trong khả năng của mình" – Lý Hương tâm sự.

Còn với Ngọc Sơn, nam danh ca cho biết bản thân sinh ra thời bom đạn nên lúc nào cũng lo ba mẹ xảy ra chuyện không may.

Anh cũng thương đấng sinh thành một cách kỳ lạ khi lúc nào cũng lẽo đẽo theo mẹ, lớn lên khi đi hát cũng giao hết cát sê cho ba mẹ. Đây cũng là lý do, anh "nhiều lần đi làm từ thiện nhưng mượn tiền làm trước rồi trả sau".

Danh ca Ngọc Sơn cho biết, bản thân luôn xem mọi người như "đại gia đình" và muốn làm cho mọi người vui, vì vậy khi muốn giúp đỡ cho những người khó khăn anh lại nhịn ăn, tích cóp… để tặng cho đại gia đình.

"Có lần hôm trước phát gạo từ thiện, hôm sau thì nhà bị cúp điện vì ... thiếu 8 triệu tiền điện. Vì lúc đó mẹ đi xa giữ hết tiền, mà tôi cũng chẳng giữ tiền trong người ngoài tiền cà phê ăn sáng, nên cũng không có tiền để đóng" – nam danh ca kể.

ngoc-son.JPG
Danh ca Ngọc Sơn

Khi được hỏi về lý do không kêu gọi đóng góp từ các nhà hảo tâm mà chỉ sử dụng tiền túi để làm từ thiện, Ngọc Sơn cho biết, mình luôn muốn minh bạch, nhất là trong vấn đề tài chính.

Đối với những ý kiến trái chiều khi người nổi tiếng làm từ thiện, danh ca Ngọc Sơn cho biết bản thân hay nhắc học trò cũng như các bạn trẻ: "Cuộc sống là một quỹ đạo, lên đến đỉnh cao thì chắc chắn cũng phải có lúc xuống vực sâu. Ở trên đỉnh vinh quang cũng sẽ có những rủi ro rình rập. Cho nên bên cạnh những lời khen thì luôn có những lời chê vô căn cứ".

Anh cho biết, mình tuân thủ tốt những đường lối của Đảng, nhà nước và các cơ quan quản lý, cơ quan truyền thông, tuân thủ pháp luật thì không phải lo lắng về những ý kiến trái chiều.

Diễn viên Lý Hương cũng cho biết trong suốt quãng thời gian dài làm thiện nguyện, cả bản thân và gia đình chưa từng bị điều tiếng hay gặp thị phi. Nữ nghệ sĩ nói rằng khi mình làm hết sức bằng cái tâm thì mọi nỗ lực sẽ được ghi nhận.

ket-noi-yeu-thuong-tao-thay-doi1.JPG
Ông Nguyễn Ngọc Toàn, TBT báo Thanh Niên tặng hoa cho các diễn giả

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm