Đánh chết chó của chủ nhà để rảnh tay khoắng đồ

TAND huyện Chư Pưh (Gia Lai) vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ksor Blich (SN 2002, trú tại địa phương) bảy tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, sáng 11-3, bị cáo cùng bốn người khác đi trộm cắp tài sản tại nhà anh Lê Ngọc Tuấn (trú xã Ia Dreng, Chư Pưh). Lợi dụng không có người trông coi, nhóm này đã dùng gậy gỗ đánh chết chó của chủ nhà rồi dùng xẻng cạy phá cửa, đột nhập vào bên trong.

Bị cáo Ksor Blich 

Nhóm trộm lục lọi, lấy đi hai chiếc đồng hồ đeo tay, bốn chiếc điện thoại di động, hai bao tiêu khô và 135.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá tài sản thiệt hại là gần 9,4 triệu đồng.

Sau đó, bị cáo bỏ trốn đến TP.HCM và các tỉnh khác, số còn lại đều bị bắt. Cuối tháng 9, bị cáo vừa trở về địa phương thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Trước đó, ngày 11-9, bốn đồng phạm của bị cáo đã bị TAND huyện Chư Pưh tuyên phạt từ 6-18 tháng tù về cùng tội danh trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm