Đánh gãy tay bảo vệ cửa hàng vì bị bắt mang khẩu trang

Hai người đàn ông đã đánh gãy tay một bảo vệ sau khi bị buộc ra khỏi cửa hàng do không mang khẩu trang, đài Sputnik đưa tin.

Vụ việc xảy ra vào 10 giờ 20 phút sáng 1-5 tại cửa hàng Target ở khu vực Van Nuys, TP Los Angeles, bang California (Mỹ). Tuy nhiên, đến ngày 11-5, Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) mới công bố đoạn video trên ghi lại toàn bộ sự việc kể trên.

Đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc do Sở Cảnh sát Los Angeles công bố.
Đoạn video cho thấy ông Philip Hamilton và Paul Hamilton bị ba nhân viên bảo vệ áp giải khỏi cửa hàng vì không mang khẩu trang theo quy định. Tuy nhiên, sự việc leo thang khi hai ông này quay ra tấn công nhóm nhân viên bảo vệ và làm một người gãy tay.

Sau vụ việc, hai người đàn ông bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ.

Một trong hai người tấn công một nhân viên bảo vệ và làm người này gãy tay. (Ảnh cắt từ video)

Trung úy Jim Gavin của LAPD, nói với đài Fox 11 rằng đây là vụ ẩu đả thứ tư giữa nhân viên cửa hàng và người mua ở khu vực Van Nuys cùng với lý do không chấp hành việc mang khẩu trang.

Kể từ giữa tháng 4, Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti buộc cư dân TP phải mang khẩu trang khi đến những nơi công cộng, nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm