Đào hố cột điện không rào chắn, 2 bé đuối nước

Ngày 24-6, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc hai bé cháu Trương Quang Đ. (năm tuổi) và cháu Trương Văn Th. (năm tuổi) cùng bị tử vong trong hố đào để thi công dựng cột điện lên Công an huyện Quỳ Hợp, để tiếp tục làm rõ.

Hiện trường nơi hai cháu Đ. và Th. đuối nước tử vong không có rào chắn, không có biển cảnh báo nguy hiểm. 

Trước đó, chiều 22-6, cháu Đ. (ở xóm Đột Tân, xã Nghĩa Xuân) và cháu Th. (ở xóm Sợi, xã Thọ Hợp) ra cánh đồng Đột Tân (xã Nghĩa Xuân) chơi.

Đến khoảng 18 giờ chiều cùng ngày, khi người dân đi cấy lúa trên cánh đồng Đột Tân đến chiếc hố đào trụ móng cột điện (để chuẩn bị dựng cột điện) để rửa tay, chân thì bàng hoàng phát hiện cháu Đ. dưới hố nổi lên. Sau đó, tiếp tục phát hiện cháu Th. chìm dưới hố.

Người dân đã vớt hai cháu Đ., Th. lên sơ cứu người đuối nước và đưa hai cháu đến trạm y tế để cấp cứu nhưng tất cả đều đã muộn, cả hai cháu đã đuối nước, tử vong trước đó.

Tại hiện trường cho thấy, chiếc hố được đào rộng khoảng 10 m2, rất sâu, chứa đầy nước nhưng không có biển cảnh báo nguy hiểm, không có rào chắn quanh hố.

Các y, BS đã nỗ lực cấp cứu, nhưng hai cháu Đ. và Th. đã tử vong do đuối nước hố công trình móng trụ cột điện

Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An cho biết công ty không đào chiếc hố trên để thi công đường điện mà hợp đồng thuê một đơn vị khác thi công, đơn vị thi công phải có trách nhiệm với gia đình hai cháu.

Ngày 24-6, lãnh đạo huyện Quỳ Hợp đã đến gia đình cháu Đ. và cháu Th. chia buồn, động viên người thân các em và trao mỗi gia đình 5,4 triệu đồng hỗ trợ mai táng phí.

Cháu Đ. và cháu Th. là anh em con cô, con cậu, hoàn cảnh gia đình hai em đều khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm