Đảo Phú Quý vẽ tranh bích họa trên kè biển kêu gọi bảo vệ sinh vật biển nguy cấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-3, tin từ UBND huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) cho biết đoạn kè biển ở thôn Hội An, xã Tam Thanh vừa Bộ đội Biên phòng và xã Đoàn thanh niên Tam Thanh hoàn thành việc tô điểm, vẽ tranh bích họa trên kè biển.

Các chiến sĩ bộ đội biên phòng vẽ tranh trên kè biển. Ảnh: PQ

Cụ thể, nhằm tuyên truyền cho người dân không đánh bắt, khai thác các loại sinh vật biển nguy cấp, quý hiếm, Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, Bộ đội Biên phòng Bình Thuận phối hợp với xã Đoàn thanh niên xã Tam Thanh tổ chức thực hiện công trình vẽ tranh trực quan tuyên truyền tô điểm kè biển.

Một đoạn kè biển vừa hoàn thành.

Đoạn kè biển của trên đã được đoàn viên thanh niên hai đơn vị tô, vẽ, trang trí các bức tranh về những loài sinh vật biển nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ như: rùa biển, hải sâm, cá mập, ốc tù, san hô…

Ngoài ra, công trình ý nghĩa trên còn còn có những thông điệp kêu gọi mọi người hãy cùng chung tay bảo vệ các loại sinh vật biển nguy cấp, quý hiếm, không sử dụng chất độc, chất nổ, xung kích điện để khai thác, đánh bắt tận diệt hải sản trái phép; nói không với việc đánh bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ sinh vật biển nguy cấp, quý hiếm; chung tay bảo vệ môi trường biển bền vững…

Theo UBND huyện đảo Phú Quý, công trình tuy nhỏ những rất thiết thực, ý nghĩa và từ đoạn kè biển khô khan đã biến thành những bức tranh bích họa bắt mắt sẽ khiến du khách khi đến đảo thêm thích thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm